Bộ Ngoại giao thông tin vụ 33 ngư dân VN bị bắt giữ ở Brunei

Hoàng Đan |

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình vừa thông tin về vụ 33 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Brunei.

Trả lời tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho hay, chương trình làm việc của đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm bang California vẫn bình thường.

"Sáng ngày 14/7, thống đốc bang Edmund Jerry Brown và đồng chí Lê Thanh Hải đã có cuộc gặp. Trong cuộc gặp này, hai bên đã bàn thảo các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiến tới quan hệ hữu nghị hợp tác", ông Bình thông tin.

Trước việc tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, ông Hải cho biết, ngay sau khi có thông tin, các cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh để phục vụ cho đấu tranh ngoại giao.

"Vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa là vùng biển chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Đây cũng là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi phản đối mạnh mẽ mọi hành động ngăn cản ngư dân Việt Nam hoạt động, làm ăn bình thường trên khu vực vùng biển chủ quyền", ông Bình nhấn mạnh.

Đối với thông tin Trung Quốc kêu gọi Philippines dừng vụ kiện quốc tế và tiến hành đàm phán riêng với nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định:

Quan điểm nhất quán của Việt Nam, mọi tranh chấp ở Biển Đông đều phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhất là Công ước về Luật Biển 1982 và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC.

Liên quan đến hoạt động của ngư dân Việt Nam ở Biển Đông, ông Hải Bình cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của chúng ta đã tăng cường các hoạt động để đảm bảo cho việc làm ăn, khai thác bình thường của ngư dân.

Về câu hỏi liên quan đến việc một công dân của Việt Nam bị bắt tại Hoa Kỳ vì ăn cắp thông tin, ông Bình cho biết, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hoa Kỳ đang phối hợp với các cơ quan trong nước và sở tại để làm rõ thêm việc này.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ liên lạc với các cơ quan chức năng nước này để có thể thăm lãnh sự với công dân này và đảm bảo quyền lợi cao nhất theo các quy định của công dân.

Với vụ các ngư dân của Việt Nam bị bắt giữ tại Brunei, ông Bình cho hay, theo thông tin của Đại sứ quán Brunei thì ngày 12/7 vừa qua, cơ quan này đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng sở tại thu xếp cho 2 ngư dân ở độ tuổi vị thành niên về nước.

"Đối với 31 ngư dân đang bị giam giữ tại nhà giam ở Brunei thì sức khỏe tốt, trong đó, 21 ngư dân sẽ hết hạn tù vào ngày 16/7, 8 ngư dân hết hạn tù vào ngày 28/7 và 2 ngư dân là chủ tàu sẽ hết hạn tù vào ngày 29/9.

Trong thời gian đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo duy trì tàu cá và giúp các ngư dân về nước sau khi hết hạn tù", ông Bình nói thêm.

Cũng theo ông Hải Bình, từ 16/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ sẽ thăm Việt Nam và có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hai bên sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề liên quan đến những hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư... qua đó, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại