Lê Hải Bình

Chân dung tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình

Chân dung tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình

Thời sự - Xã hội 2024-03-26T11:15:00

Ngày 25/3, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Việt Nam xác minh thông tin Trung Quốc sắp quân sự hóa xong đảo nhân tạo

Việt Nam xác minh thông tin Trung Quốc sắp quân sự hóa xong đảo nhân tạo

Thời sự - Xã hội 2017-03-30T19:21:20

Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc sắp hoàn thành một số công trình quân sự lớn trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Bộ Ngoại giao có nữ phát ngôn viên mới thay ông Lê Hải Bình

Bộ Ngoại giao có nữ phát ngôn viên mới thay ông Lê Hải Bình

Thời sự - Xã hội 2017-03-30T16:29:51

Bà Lê Thị Thu Hằng, 45 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Người Phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao thay ông Lê Hải Bình, trở thành nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao.

Báo cáo nhân quyền của Mỹ vẫn thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế ở VN

Báo cáo nhân quyền của Mỹ vẫn thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế ở VN

Thời sự - Xã hội 2017-03-13T12:12:29

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng về báo cáo nhân quyền thường niên năm 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay bay dân sự tới đảo Phú Lâm

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay bay dân sự tới đảo Phú Lâm

Thời sự - Xã hội 2016-12-23T20:23:53

Việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Việt Nam phản đối Trung Quốc triển khai vũ khí lên 7 đảo nhân tạo ở Biển Đông

Việt Nam phản đối Trung Quốc triển khai vũ khí lên 7 đảo nhân tạo ở Biển Đông

Thời sự - Xã hội 2016-12-16T19:41:14

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã bày tỏ sự quan ngại và phản đối các hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình, an ninh, an toàn ở Biển Đông.

Phản đối TQ kỷ niệm cái gọi là "70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa"

Phản đối TQ kỷ niệm cái gọi là "70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa"
Quốc tế 2016-12-12T22:20:00

Hoạt động này của TQ đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước, gây phức tạp tình hình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ.

Việt Nam phản đối Trung Quốc tổ chức kỷ niệm "70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa"

Việt Nam phản đối Trung Quốc tổ chức kỷ niệm "70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa"

Thời sự - Xã hội 2016-12-12T18:46:17

Việt Nam kiên quyết phản đối việc Hải quân Trung Quốc tổ chức kỷ niệm cái gọi là "70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa".

Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập trên biển khu vực Trường Sa

Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập trên biển khu vực Trường Sa

Quốc tế 2016-11-29T20:59:00

Ngày 29/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 28/11, phía Đài Loan tiến hành diễn tập trên biển tại khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

Mỹ giải thích lý do đưa tàu chiến gần Hoàng Sa

Mỹ giải thích lý do đưa tàu chiến gần Hoàng Sa

Quốc tế 2016-10-25T08:42:00

"Việc chúng tôi đưa tàu vào đây không chỉ đại diện cho Mỹ và quân đội Mỹ. Đó là việc chúng tôi làm nhân danh tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc" - Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ tàu của Mỹ hoạt động ở gần Hoàng Sa

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ tàu của Mỹ hoạt động ở gần Hoàng Sa

Thời sự - Xã hội 2016-10-24T13:36:36

Về vụ tàu của Mỹ hoạt động ở gần Hoàng Sa, ông Lê Hải Bình thêm một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông.

Bé gái người Việt mang thai ở Trung Quốc: "Nói tiếng Việt rất ít"

Bé gái người Việt mang thai ở Trung Quốc: "Nói tiếng Việt rất ít"

Thời sự - Xã hội 2016-10-13T15:25:42

Về vụ bé gái người Việt mang thai tại Trung Quốc, ông Lê Hải Bình cho biết do bé gái nói tiếng Việt rất ít, nói tiếng Trung cũng không sõi nên thông tin về nhân thân chưa được rõ.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại