Tướng Chung nói gì về nhóm xưng "dư luận viên" ngày 14/3?

Hoàng Đan |

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, nhóm thanh niên tự xưng là "dư luận viên" xuất hiện trong ngày 14/3 tại Hà Nội là tự phát.

Trong ngày 14/3 vừa qua, có một số người dân yêu nước đến đặt hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Tổ quốc quyết sinh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tuy nhiên, sau đó, có một nhóm thanh niên tự xưng là "dư luận viên" và mặc quần áo với logo dư luận viên đã đến có những hành động ngăn cản, thiếu văn hóa.

Trả lời về sự việc này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận, trong ngày 14/3 vừa qua, có một số người dân yêu nước đến đặt hoa tại các địa điểm trên.

"Công an Hà Nội được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự ở Thủ đô. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng tất cả các hành vi, hoạt động của tất cả người dân thể hiện lòng yêu nước.

Trong ngày 14/3 vừa qua, có một số người dân yêu nước đã tham gia đặt lẵng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Tổ quốc quyết sinh.

Công an Hà Nội tôn trọng hoạt động thể hiện lòng yêu nước đó. Còn, một lực lượng tự xưng là "dư luận viên" hôm đó, theo tôi, đó là lực lượng tự phát, không phải do tổ chức của công an thành phố, cũng không phải của Thành ủy hay Ban tuyên giáo Thành ủy...

Việc họ mang logo như vậy, công an Hà Nội đang tổ chức xác minh và trong thời gian tới, có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin" - Thiếu tướng Chung nói.

Cũng theo Thiếu tướng Chung, về sự việc xảy ra ngày 14/3, ông đã trực tiếp theo dõi và yêu cầu lực lượng thanh niên tự xưng là "dư luận viên" giải tán ngay.

Trước đó, ông Phan Đăng Long - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện ở Hà Nội có một lực lượng cộng tác viên dư luận ở các địa phương của thành phố.

Theo ông Long, lực lượng cộng tác viên dư luận ở đây là đại diện cho các tầng lớp cựu chiến binh, thanh niên, học sinh...

"Các lực lượng này có từ các tổ dân phố đến phường, xã, quận, huyện, thành phố... và chủ yếu để nắm địa bàn, thông tin người dân quan tâm.

Sau đó, họ tổng hợp lại rồi thông tin lại cho hệ thống tuyên giáo báo cáo lên thành phố. Còn lực lượng này không bao giờ xuống đường" - ông Long nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại