Tuồn rau "bẩn" vào trường học: Lãnh đạo quận Tây Hồ họp khẩn

Hà Khê |

Sau vụ rau không rõ nguồn gốc tuồn vào trường học trên địa bàn quận, trưa nay 15/1, đích thân Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã tổ chức cuộc họp khẩn để làm rõ vấn đề này.

Quận họp xuyên trưa vì vụ "rau bẩn"

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Trí Thức Trẻ, sau khi cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn rau không rõ nguồn gốc gắn mác rau an toàn được tuồn vào bếp ăn của nhiều trường tiểu học, mầm non ở quận Tây Hồ, trưa nay, lãnh đạo quận đã tổ chức họp khẩn.

Cuộc họp diễn ra ngay tại UBND quận Tây Hồ. Tại cuộc hop này, đích thân ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo các phòng ban liên quan như phòng Giáo dục, phòng Y tế, phòng Kinh tế...

Hiệu trưởng các trường mầm non, trường tiểu học liên quan đến vụ việc rau không rõ nguồn gốc cũng có mặt trong cuộc họp khẩn này.

Nội dung cụ thể của cuộc họp này không được tiết lộ với báo chí, tuy nhiên theo nguồn tin riêng của chúng tôi, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm sau vụ việc vừa rồi.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo quận đã chỉ đạo những đơn vị nào đã ký hợp đồng với công ty Trung Thành thì sẽ tạm dừng, không nhập rau của đơn vị này nữa. Đồng thời, rà soát lại quy trình, xem vướng mắc, sơ hở ở khâu nào thì rút kinh nghiệm.


Trường Tiểu học Phú Thượng, một trong những trường ở Tây Hồ nhập rau không rõ nguồn gốc làm thức ăn cho học sinh

Trường Tiểu học Phú Thượng, một trong những trường ở Tây Hồ nhập rau không rõ nguồn gốc làm thức ăn cho học sinh

Nguồn tin này tiết lộ, cuộc họp diễn ra "xuyên trưa", từ khoảng 11h30 cho tới hơn 12h mới kết thúc.

Trao đổi nhanh với PV về sự việc này, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tây Hồ cho biết, sau khi xảy ra sự việc trên, lãnh đạo phòng đã yêu cầu các trường ngừng nhập rau từ công ty rau quả Trung Thành.

"Trước mắt, chúng tôi đã dừng nhập rau từ công ty này. Nhưng vì chưa tìm được đối tác cung cấp rau đảm bảo chất lượng nên đang tạm thời lấy rau, thực phẩm từ siêu thị để phục vụ bữa ăn cho các cháu", ông Vũ cho biết.

Vị này cũng nói thêm: "Nhưng cũng chả biết được rau từ siêu thị có thực sự là rau sạch hay không, nhìn bằng mắt thường thì làm sao mà biết được".

Trường nhập rau theo "gợi ý"?

Liên quan đến bê bối thực phẩm rau, củ không rõ nguồn gốc xuất xứ được tuồn vào các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn quận Tây Hồ mới bị cơ quan chức năng phát hiện, chúng tôi đã tìm đến một số trường nằm trong danh sách để tìm hiểu thông tin.

Sáng 15/1, tại trường Mầm non Phú Thượng (quận Tây Hồ - Hà Nội), mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên nhà trường luôn trong tình trạng đóng kín cổng cao tường và có một bảo vệ túc trực 24/24h.

Khi chúng tôi đến, một số phụ huynh sống tại khu vực cạnh trường đang bàn tán về sự việc rau không rõ nguồn gốc gắn mác rau sạch để tuồn vào trường học.

Nhiều người tỏ ra bức xúc về sự an toàn của con em mình, suốt thời gian qua phải ăn loại thực phẩm đó.

Sau khi trình giấy giới thiệu, một nhân viên của trường đưa giấy đi "gặp lãnh đạo" rồi một lúc sau mới quay trở lại. Người này cho biết, hiệu trưởng đang phải đi họp gấp ở trên phòng nên không có ai trả lời báo chí.

Người này tiết lộ thêm: "Sếp đi họp trên quận, cũng liên quan đến vụ rau, củ ngày hôm qua đó. Lãnh đạo phòng vừa gọi điện xuống bảo lên họp gấp".

Trong thời gian ghi nhận tình hình ở trường, một nhân viên của trường này cho biết, sau sự việc đó, nhà trường đã cắt hợp đồng với Công ty rau củ Trung Thành. Hiện nhà trường đã chọn đối tác khác để cung cấp thực phẩm phục vụ suất ăn cho các cháu.

Nói về việc này, nhân viên (xin giấu tên) tiết lộ, thường thì nhà trường nhập thực phẩm theo "gợi ý" của lãnh đạo Phòng Giáo dục - đào tạo chứ không tự ý muốn nhập đâu thì nhập (?).

Có hay không việc lãnh đạo phòng "gợi ý" việc nhập rau từ công ty Trung Thành, chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Hồng Vũ (Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tây Hồ) để làm rõ.

Ông Vũ khẳng định không hề có chuyện đó, có thể do thầy cô dưới trường họ "sợ" nên mới nói ra như vậy.

Ông Vũ cho biết, quy trình ký kết là làm theo hướng dẫn, các đơn vị được phép vào nhà trường phải có tư cách pháp nhân, có đầy đủ hồ sơ năng lực. Đối với Công ty Trung Thành họ đã làm việc ở đây từ khi ông Vũ về quận.

"Từ năm 2013, họ đã tổ chức cho các nhà trường đến tận nơi họ sản xuất để tham quan, kiểm tra. Từ đấy trở đi họ đã làm việc với nhà trường. Không có chuyện trường gợi ý, hay ra lệnh cho trường phải nhập rau từ nguồn nào", ông Vũ khẳng định.

Trưởng phòng GD - ĐT quận Tây Hồ cũng thừa nhận đã có những sơ suất trong quá trình tiếp nhận, nhập rau của Công ty Trung Thành. Ví như việc không đòi hỏi rõ về nguồn gốc xuất xứ của rau.

"Bọn tôi sơ hở, suy nghĩ hơi nông dân, không yêu cầu về bao bì, nhãn mác. Mà xét cho cùng đó cũng chỉ là hình thức. Đòi hỏi nhãn mác họ có, bao bì họ có nhưng đó cũng chỉ là hình thức", ông Vũ nói.

Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Tôn Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Nội, huyện Đông Anh, nơi được xem là vựa rau cung cấp cho Hà Nội.

Ông Tính cho biết, ông đã biết vụ việc Công ty rau quả Trung Thành nhập rau không rõ nguồn gốc cho một số trường học ở Tây Hồ và hiện "xã đang đau đầu lắm".

Theo ông Tính, sau sự việc này rau Vân Nội mất uy tín rất nhiều nên xã đang đau đầu về đầu ra cho bà con trồng rau Vân Nội.

"Tết nhất đến nơi rồi, bà con giờ trồng rau không biết bán cho ai", ông Tính than thở.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại