Tôn vinh hành động vì biển đảo, chống hoạt động phi pháp của Trung Quốc

Đây là dịp khích lệ những người con đất Việt tâm huyết với chủ quyền Quốc gia, dân tộc. Có những học giả thầm lặng nghiên cứu tìm tòi sách, tư liệu để chứng minh chủ quyền. Có những ngư dân dũng cảm kiên quyết bám trụ ngư trường Hoàng Sa trước hành động phi pháp của Trung Quốc...

Cuộc gặp mặt, tôn vinh những hành động vì chủ quyền biển đảo Việt Nam diễn ra sáng nay tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Trung tâm Minh triết Việt, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (VAFIE), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và Công ty Cổ phần Xã hội Điện tử Gafim (Gafim Corp) phối hợp tổ chức đã tôn vinh 2 chương trình có ý nghĩa bảo vệ chủ quyền, 3 ngư dân. Đặc biệt, tôn vinh 63 tác giả những cuốn sách có giá trị với chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tôn vinh hành động vì biển đảo, chống hoạt động phi pháp của Trung Quốc
Những khuôn mặt đại diện cho rất nhiều cá nhân, tập thể được tôn vinh. Ảnh Hồng Chuyên

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung Tâm Minh Triết Việt , việc tôn vinh những hành động thực tiễn vì biển đảo và những ngư dân tiêu biểu chỉ là tượng trưng, nhưng lại nói lên tình cảm biết ơn và hoan nghênh của xã hội đối với mọi việc làm lớn nhỏ, đóng góp cho biển đỏa quê hương. 

Qua việc làm này, chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự hoan nghênh của chúng ta tới những việc làm tốt đẹp nhằm tăng cường sức mạnh biển đảo, tiếp sức cho ngư dân, ủng họ lực lượng Hải quân và những lực lượng bảo vệ biển đảo của chúng ta.

63 tác giả nhà nghiên cứu viết sách được vinh danh tượng trưng trong lần này và 8 cá nhân được nhận bằng tôn vinh và bức thư pháp mang dòng chữ: “Vạn dặm Biển Đông dang tay giữ/ Đất Việt muôn năm vũng trị bình” của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ts Trần Công Trục, Chủ biên cuốn Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông, là một trong những tác giả được tôn vinh lần này, cho biết: “Tôi khá vui và xúc động vì được gặp gỡ các đồng nghiệp cùng nghiên cứu về chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, tôi gặp lại người tiền nhiệm của tôi, người có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu pháp lý chủ quyền”. Đó là cụ Lưu Văn Lợi, Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ, hiện nay cụ đã 100 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và tiếp tục nghiên cứu chủ quyền.

Tôn vinh hành động vì biển đảo, chống hoạt động phi pháp của Trung Quốc
Hình ảnh xức động về cụ Lưu Văn Lợi, 100 tuổi, Nguyên Trưởng Ban biên giới Chính phủ đang được TS Trần Công Trục, người kế nhiệm đỡ khi nhận tôn vinh

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại