Tin Cuội: “Rừng da...”- bí quyết để hotgirl trở thành văn sĩ

BE KUTE |

Best seller, bom tấn mùa hè năm nay đã được xác định 72h trước khi nó ra đời thưa các bạn.

Cụ ông Nguyễn Cao Cả đã đoán đúng rồi đó. Bom tấn có tên là Lạc giữa rừng da- một tác phẩm đầu tay của nữ y tá Tờ Rưng với một slogan không thể không đọc: “Tờ Rưng đã giết chết hàng triệu sinh linh như thế nào?!”.

Một nguồn tin giấu tên nói với Tin Cuội, “Lạc giữa rừng da” sẽ có chuyện cạm bẫy, bùa ngải, và không thể thiếu chuyện xxx. Sách cũng sẽ hé lộ bí quyết để trở thành một biểu tượng thời đại.

Một kỹ nữ như nàng Kiều hay cave như Marguerite Gautier trong Trà Hoa Nữ đều có thể trở thành nhân vật chính trong các tác phẩm kinh điển thế giới, làm lay động con tim của người đọc bao thế hệ thì lại sao một xxx như Tờ Rưng lại không thể làm lay động người đọc Việt- một tờ báo viết.

Được biết ông Tờ Rưng cũng xuất hiện trong tiểu thuyết này trong đạo lý: Có râu chưa chắc đã phải là đàn ông.

Xu hướng hotgirl chuyển sang viết văn được khởi đầu ở Việt Nam năm 2010 với tiểu thuyết lừng danh “Dây xích” của hotgirl kiêm văn sĩ Lê Kiều Thư.

Cho đến nay, những câu văn lai láng đầy chất thịt da vẫn được giới trẻ truyền tụng nhau.

“Tôi nghĩ Dây xích hay sắp tới là “Lạc giữa rừng da” vượt xa so với Kamasutra, Nhục Bồ Đoàn hay Tố Nữ Kinh khi nó mang hơi thở thời đại”- Một thanh niên nghiêm túc bình luận.

Nhà tiên tri Thỏ Kute quả quyết: “Tôi khẳng định lại một lần nữa cái đáng quan tâm là số đo vòng 1 chứ không phải trọng lượng của não”.

Từ tiên tri của Thỏ Kute Sự cũng như sự thành công của Dây xích và “Lạc giữa rừng da”, một quan chức Bộ Học Nghệ cho biết sẽ nghiêm túc xem xét số đo vòng 1 khi tuyển nghiên cứu viên.

Đạo diễn “50 Sắc Thái” Sam Taylor-Johnson hôm qua đã bay sang Việt Nam để mua lại kịch bản “Lạc giữa rừng da”.

Phát biểu với Tin Cuội, Sam cho biết ông đã ám ảnh thực sự khi lần đầu xem MV “Nữ y tá” Ver 1.

“Đến Thánh nữ Phù tang cũng không thể gợi cảm hơn được”. Sam nói sau khi việc đàm phán đã hoàn tất, bộ phim “Sắc Thái thứ 51” sẽ được khởi quay và trở thành một bom tấn trên phạm vi toàn thế giới.

Từ Paris Alexandre Dumas chắt bày tỏ quan ngại sau khi Lạc giữa rừng da xuất hiện tác phẩm Trà Hoa Nữ sẽ tiệt chủng. “Ông nội tôi quả là đã thiếu sót nghiêm trọng khi bỏ qua số đo vòng 1 của Marguerite”- ông cay đắng thừa nhận.

Nhà sách Trí Tuệ Việt cho biết:

“Tờ Rưng có lẽ đã mở ra một hướng mới trong xuất bản. Để lọt bản thảo, rõ ràng, tên sách không thể có những địa danh lạ hoắc như ở trên cung trăng.

Hơn nữa, bí quyết thành công là phải có hotgirl, có thịt da”- Giám đốc Trí Tuệ Việt xấu hổ thừa nhận!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại