Thông tin mới nhất vụ đăng ảnh giết hàng loạt khỉ lên Facebook

Ngọc Tú |

Hạt kiểm lâm TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, nam thanh niên đăng ảnh giết khỉ lên Facebook sẽ không bị xử phạt về hành vi đăng ảnh. Riêng chủ nhân của số khỉ sẽ bị phạt tiền.

Liên quan đến việc nam thanh niên đăng ảnh giết khỉ lên Facebook, chiều tối 13/1, ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan vẫn đang chờ kết quả giám định số cao thu từ nhà các đối tượng liên quan.

Theo ông Hữu, sau khi nắm bắt được việc nam thanh niên đăng những hình ảnh giết khỉ hàng loạt lên Facebook, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ và triệu tập 5 đối tượng liên quan đến vụ việc để lấy lời khai.

Căn cứ vào lời khai và khám xét nhà, cơ quan chức năng nhận định nam thanh niên Chu Văn Cường (26 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai - người đăng ảnh giết khỉ) không tham gia giết mổ khỉ để nấu cao.

Hành vi của Cường chưa đủ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 157 nên sẽ không bị xử phạt.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định con chim cắt đã được phát hiện tại nhà Cường.

Nếu kết quả cho thấy con chim nằm trong sách đỏ thì Cường sẽ bị khởi tố hình sự. Nếu không phải, Cường sẽ bị xử lý hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật trái phép.


Cường tại cơ quan điều tra.

Cường tại cơ quan điều tra.

Ông Hữu cho hay, số khỉ mà Cường đăng lên Facebook là của ông Lê Bá Thuận (50 tuổi, trú cùng xã Quỳnh Lập). Tại cơ quan điều tra, ông Thuận khai đã mua 6 con khỉ với giá hơn 3 triệu và 12 con mèo đen để về nấu cao sử dụng chứ không kinh doanh.

Với hành vi giết khỉ nấu cao này, ông Thuận có thể bị xử phạt hành chính với số tiền 5,25 triệu đồng theo Nghị định 157.

Riêng 3 người liên quan đến việc giết mổ khỉ trên hiện đang đi đánh bắt cá ngoài khơi không có ở nhà nên cơ quan chức năng chưa thể làm việc, lấy lời khai để làm rõ sự việc.


Ông Thuận - chủ nhân số khỉ bị triệu tập tại cơ quan điều tra để làm rõ việc giết khỉ nấu cao.

Ông Thuận - chủ nhân số khỉ bị triệu tập tại cơ quan điều tra để làm rõ việc giết khỉ nấu cao.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra các đối tượng liên quan khác để làm rõ có hay không một đường dây mua bán, giết mổ động vật quý hiếm.

Như đã đưa tin trước đó, tối 2/1, thanh niên Chu Văn Cường đã đăng trên trang Facebook cá nhân của mình hàng loạt ảnh giết khỉ nấu cao. Những hình ảnh giết khỉ đã khiến cư dân mạng dậy khá phẫn nộ.

Hiện Hạt kiểm lâm TX. Hoàng Mai vẫn đang chờ kết luận giám định sẽ thành lập hội đồng kiểm định, định giá rồi mới có mức phạt cụ thể cho từng đối tượng vi phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại