Công an Thái Bình lên tiếng về clip "người vi phạm đốt xe máy"

Gia Bảo |

Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về người điều khiển chiếc xe bị bốc cháy ngùn ngụt ở ngã tư Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng (TP. Thái Bình).

Cư dân mạng đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe máy BKS 29.S2 - 3000 bốc cháy ngùn ngụt trên vỉa hè ở ngã tư Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng (TP. Thái Bình).

Người ta cho rằng người điều khiển chiếc xe trên vi phạm luật giao thông, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý, vì “xin xỏ” bất thành nên phóng hỏa đốt xe.

Thế nhưng, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Vương – Trưởng phòng tham mưu của Công an tỉnh Thái Bình – người được giao nhiệm vụ phát ngôn về sự việc này cho hay, hiện chưa xác định được có phải người vi phạm luật giao thông tự đốt xe hay không.

Ông Vương thông tin, người lái xe vi phạm được xác định là ông Đỗ Văn Ve – sinh năm 1964 ở Vũ Lạc, thành phố Thái Bình.


Bốt trực của CSGT tại nơi xảy ra vụ việc.

Bốt trực của CSGT tại nơi xảy ra vụ việc.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông Ve vi phạm luật giao thông: chuyển hướng mà không có tín hiệu xi nhan, sử dụng rượu với nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép: 0,277 miligam/lít khí thở.

Khi CSGT kiểm tra, ông Ve cũng không xuất trình được giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.

Trưởng phòng tham mưu của Công an tỉnh Thái Bình cho biết, công an tỉnh đang giao cho công an thành phố xác minh chủ xe, nguyên nhân dẫn tới sự việc.

“Khi nào có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quan điểm của công an tỉnh là sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”, ông Vương khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại