Thiếu tướng Lê Đông Phong làm giám đốc Công an TP.HCM

G.MINH - Đ.TR - L.C |

Chiều 28-9, thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền đã trao quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Lê Đông Phong làm giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, thượng tướng Bùi Quang Bền, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi giữ chức vụ giám đốc Công an TP, nghỉ chờ hưu đối với trung tướng Nguyễn Chí Thành.

Thiếu tướng Lê Đông Phong hiện là thành ủy viên, bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Đông Phong (sinh năm 1960) tại Long An, gia nhập lực lượng Công an nhân dân từ năm 1978, từng trải qua nhiều chức vụ như: phó chánh văn phòng (nay là phòng tham mưu), phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra, trưởng Phòng an ninh điều tra, phó giám đốc Công an TP.HCM.

Ông Phong là thạc sĩ luật, cử nhân Anh văn, cao cấp lý luận chính trị và đang là đại biểu Quốc hội.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hàng loạt quyết định nhân sự mới.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Sơn Minh Thắng - ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - giữ chức thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế - giữ chức thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.

Ông Lê Vĩnh Tân - ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng Ban Kinh tế trung ương - giữ chức thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành (phó chủ tịch tỉnh); phê chuẩn bầu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy); phê chuẩn việc miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Lê Viết Chữ để đảm nhận chức vụ mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại