Doanh nhân Hà Linh chết tại TQ: Đã có kết quả giám định ADN

Hoàng Đan |

Luật sư Quý cho hay, trong ngày 28/9, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã cho gia đình vào nhận diện thi thể nữ doanh nhân Hà Linh và đang tiếp tục làm các thủ tục khác.

Giám định ADN thi thể là bà Hà Linh

Liên quan đến vụ việc nữ doanh nhân Hà Thúy Linh tử vong đột ngột ở Trung Quốc, trao đổi với chúng tôi vào chiều tối 28/9, luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý cho công ty của bà Linh đã cung cấp thêm nhiều thông tin mới.

Theo luật sư Quý, trong ngày hôm nay, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã tiến hành những công việc liên quan đến điều tra cái chết của bà Hà Linh.

"Theo thông tin từ Trung Quốc thông báo về thì hôm nay, cơ quan chức năng của nước bạn đã tiến hành lấy các mẫu ADN của thi thể cùng người thân để đi giám định và kết quả, thi thể đó đúng là bà Hà Linh.

Đồng thời, họ cũng đã cho gia đình vào nhà xác nhận diện thi thể và mọi người cũng xác nhận đây chính xác là bà Linh", luật sư Quý thông tin.

Cũng theo luật sư Quý, hiện chưa thể biết chính xác trong ngày 29/9 có thể đưa thi thể bà Linh về Việt Nam hay không bởi vẫn còn một số thủ tục chưa được làm xong.

Bà Hà Thúy Linh.
Bà Hà Thúy Linh.

"Trong ngày mai, các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ tiến hành giải phẫu tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Linh là do đâu.

Tuy nhiên, do còn phải chờ bác sỹ pháp y từ Quảng Châu (Trung Quốc) xuống nên chúng tôi cũng không biết rằng có kịp trong ngày mai làm xong hay không", luật sư Quý cho hay.

Cùng với đó, theo luật sư Quý, sau khi tiến hành giải phẫu, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ cấp một giấy xác nhận việc này và tiếp tục tiến hành công việc kiểm dịch y tế đối với thi thể.

"Sau khi tiến hành kiểm dịch y tế với thi thể xong thì họ sẽ cấp giấy để tiến hành khâm liệm, nhập quan... Tiếp đó thì sẽ tiến hành làm các thủ tục lãnh sự cần thiết, do trước đó, bà Linh mất tài sản.

Rồi qua các thủ tục sân bay... thì thi thể mới có thể về được.

Do đó, đến lúc này, chúng tôi cũng chưa thể nói chính xác được thi thể có thể đưa về vào ngày 29/9 không hay là ngày sau đó, nhưng gia đình cũng mong là sẽ về trước tháng 10", luật sư Quý chia sẻ.

Về nguyên nhân cái chết của bà Linh, luật sư Quý cho rằng, dù có nhiều thông tin nhưng phải chờ kết luận chính thức từ phía Trung Quốc thì mới có thể khẳng định được rõ ràng.

Sẽ phối hợp, điều tra làm rõ

Trước thông tin, Bộ Công an đã vào cuộc tìm hiểu, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Hà Linh, luật sư Quý đã bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn, cơ quan công an Việt Nam sẽ phối hợp với nước bạn để sớm tìm ra sự thật.

Vào sáng 28/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) xác nhận, đơn vị đã được Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) giao phối hợp với các cơ quan hữu quan để xác minh, làm rõ vụ việc bà Hà Linh bị sát hại ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo tướng Tiến, hiện tại, do thi thể của bà Hà Linh vẫn đang ở Trung Quốc nên Cục vẫn đang chờ các cơ quan chức năng của Trung Quốc tiến hành các thủ tục cần thiết, để sau khi thi thể về Việt Nam sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Như đã thông tin, sáng 23/9, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng cho biết, bà Hà Thúy Linh (45 tuổi, thường được gọi là Hà Linh), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh đã đột ngột tử vong tại Trung Quốc.

Theo các thông tin ban đầu, bà Linh có dấu hiệu bị đầu độc (thuốc mê) trong một quán nước và sau đó bị đánh đập, bị cướp tài sản và đã tử vong tại một bệnh viện địa phương của nước sở tại.

Hiện thi thể của bà vẫn đang ở Trung Quốc.

Bà Hà Thúy Linh là Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh (trụ sở đóng tại đường Hùng Vương, TP Đà Lạt).

Ngày 19/9, bà Linh lên đường sang Quảng Châu để mở rộng thị trường trà ô long - sản phẩm chính của Công ty TNHH Hà Linh.

Theo thông tin ban đầu, tại Quảng Châu, bà Hà Thúy Linh bị đầu độc trong một quán nước và sau đó bị đánh đập, bị cướp tài sản và đã tử vong tại một bệnh viện địa phương của nước sở tại.

Bà Hà Thúy Linh là người có nhiều đóng góp vào việc đưa sản phẩm trà ô long trở thành sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng và của Việt Nam.

Bà cũng là người có công lớn trong việc chống chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Lâm Đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại