Thi tốt nghiệp THPT: Tâm sự của sỹ tử trước giờ “G”

Thiên Di |

(Soha.vn) - Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa, hơn 946.000 học sinh lớp 12 và giáo dục thường xuyên cả nước sẽ bước vào kỳ tốt nghiệp năm 2013. Những sỹ tử đã chuẩn bị kiến thức và tâm lý như thế nào trước kỳ thi?

Toàn quốc có 946.064 thí sinh dự thi trong đó Hà Nội có gần 78.000 thí sinh. Để đảm bảo kỳ thi an toàn, chống tiêu cực và đạt hiệu quả cao, các Sở GD, các Hội đồng thi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp. Còn về phía học sinh, nhiều em mặc dù có không ít lo lắng nhưng cũng đã có kế hoạch ôn thi gấp rút và sẵn sàng tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng này.

Nguyễn Thùy Linh (THPT Chuyên Nguyễn Huệ): Cân bằng việc học và nghỉ ngơi

Mặc dù được tuyển thẳng vào khoa Sử, ĐH Sư phạm nhưng cô bạn lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ vẫn hơi lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Thùy Linh khuyên các bạn lớp 12 không nên học quá nhiều, học đêm tránh tình trạng căng thẳng, mệt mỏi khi vào phòng thi.

Thùy Linh khuyên các bạn lớp 12 không nên học quá nhiều, học đêm tránh tình trạng căng thẳng, mệt mỏi khi vào phòng thi.

“Mình thấy khá lo vì mình chưa học được nhiều hai môn Toán và tiếng Anh mà mình kém nhất. Chứ mình không nghĩ rằng việc học sinh được phép mang thiết bị thu vào phòng thi hoặc các thầy cô coi chặt hơn lại ảnh hưởng đến tâm lý hay hiệu quả làm bài của mình”, Linh chia sẻ.

Cô bạn cân bằng việc học và nghỉ ngơi, sắp xếp thời gian học hợp lý, sáng dậy sớm để thoải mái đầu óc. Theo Linh, các bạn không nên coi trọng bằng giỏi, bằng khá tốt nghiệp, mà quan trọng là định hướng nghề nghiệp sau này nên chỉ cần đỗ tốt nghiệp là được.

“Thi tốt nghiệp là một trong hai kỳ thi quan trọng tổng kết kiến thức và khẳng định bước biến đổi của 12 năm học. Tuy nhiên, các bạn đừng quá lo lắng và đặt nặng quá gây ảnh hưởng đến tâm lý. Nên giữ sức khỏe, không nên kiêng thức ăn, nhịn cơm mà phải ăn đủ chất dinh dưỡng. Tránh học nhiều quá dẫn đến mệt mỏi không làm được bài. Lúc làm bài nên đọc kỹ đề, bình tĩnh và tuyệt đối không nên sử dụng “phao” thi”, Thùy Linh đưa ra lời khuyên.

Nguyễn Minh Hằng (12 chuyên Toán, THPT Chuyên Nguyễn Huệ): Không nên ăn chuối, không cắt tóc

Nguyễn Minh Hằng dí dỏm cho biết, gia đình và bạn bè khuyên không nên ăn chuối, không cắt tóc và tích cực nhiều đậu để đỗ tốt nghiệp. Mặc dù “có kiêng có lành” nhưng Hằng nghĩ, chủ yếu là học như thế nào và cũng dựa một phần may mắn trong ngày thi.

Minh Hằng đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp  vào cuối tuần.

Minh Hằng đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp vào cuối tuần.

“Thời điểm này chỉ cần ôn lại, tổng hợp lại kiến thức cơ bản chứ không cần phải học nhồi nhét cố nhớ hay chuẩn bị phao thi. Năm nay, môn Sử không có trong 6 môn thi tốt nghiệp nên học sinh “dễ thở” hơn. Việc học Địa dễ vào vì gắn với thực tế, hơn nữa được mang Alat vào phòng thi là lợi thế cho thí sinh”, Minh Hằng tâm sự.

Còn kế hoạch ôn tập, Hằng cho biết trong thời gian một tháng được thầy cô ôn tập trên lớp, Hằng đã tập trung ôn nên có kiến thức khá vững, hơn nữa Hằng không học “lệch tủ” nên cũng không lo lắng nhiều trong kỳ thi này. Hằng vẫn đảm bảo ngủ ít nhất 8 tiếng/ ngày, không thức đêm để học vì như vậy không đảm bảo sức khỏe.

Nguyễn Việt Anh (THPT Thường Tín): Áp lực bài thi sẽ lớn hơn

Việt Anh cho biết: “Trong giai đoạn sắp thi tốt nghiệp, tâm lý của em hoàn toàn bình thường, cũng mang theo cảm giác hơi lo một chút. Cuối tuần này là thi rồi, em đã sẵn sàng với kiến thức em đang có, nhưng lo ngại nhất là 2 môn Hóa và Sinh vì em theo khối D nên hầu như không chú tâm vào 2 môn đó”.

Nguyễn Việt Anh (phải) chia sẻ tâm trạng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Nguyễn Việt Anh (phải) chia sẻ tâm trạng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Việt Anh cũng chuẩn bị cho mình tinh thần thoải mái bằng việc chơi thể thao, nghỉ ngơi xen kẽ với việc học; chủ yếu ôn tập ở nhà không đi học thêm hay ở “lò luyện thi” tránh tình trạng đầu óc mệt mỏi không làm được bài.

Cuối cùng, Việt Anh gửi lời chúc đến các bạn 1995 thi tốt, vượt qua tốt nghiệp và nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ to lớn là đỗ trường đại học mà mình mong muốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại