Thái Bình: Cá chết trắng ao, ước có xe chở ra Hà Nội để bán

Hoàng Hải |

Hàng trăm tấn cá vược của bà con nông dân thuộc các huyện Thái Thụy, Tiền Hải... chết trắng ao vì rét, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển đi tiêu thụ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở cường độ mạnh, nhiệt độ của một số tỉnh phía Bắc giảm xuống dưới 10 độ C đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Không chỉ thế, đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra này còn gây thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế đối với nông dân, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh trắng tay, mất Tết.

Trong số những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề của đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra phải kể đến các hộ dân nuôi cá ở các xã Thụy Hải, Thái Đô, Thái Thượng, Thụy Xuân… ở huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Theo thống kê ban đầu, hiện nay ở huyện Thái Thụy có tới 140 ha đầm ao nuôi cá của nông dân bị thiệt hại. Hơn 130 tấn cá thịt và gần 60 vạn cá giống của các hộ nuôi bị chết.

Nhiều gia đình nuôi cá sắp đến lúc thu hoạch cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán cũng bỗng chốc trắng tay, ôm một đống nợ vì đợt rét kỷ lục.

Hợp tác xã Đại Đồng, xã Thụy Hải (Thái Thụy) có hơn 100ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó 60ha chuyên nuôi cá vược, cá song.


Người dân tại huyện Thái Thụy đang vớt cá vược chết lên bờ (ảnh người dân cung cấp).

Người dân tại huyện Thái Thụy đang vớt cá vược chết lên bờ (ảnh người dân cung cấp).

Những ngày qua, nhiệt độ hạ thấp nhanh nên con cá không thích nghi kịp và bị chết cóng. Đến nay, nhiều diện tích nuôi cá của nhiều hộ dân trong thôn bị chết hoàn toàn, hộ ít cũng chết 50% sản lượng cá trong ao.

Còn ở xã Thụy Xuân (Thái Thụy) có hơn 200 hộ nuôi cá vược, cá song với diện tích gần 49ha. Hiện 50% số hộ nuôi xuất hiện hiện tượng cá chết. Trong đó, nhiều hộ dân có số lượng cá chết gần 1,5 tấn.

Nhiều diện tích cá của các hộ dân mới nuôi từ đầu năm 2015 đến nay, cá vẫn còn nhỏ từ 0,6 đến 0,8kg/con nên khi chết bán chẳng được bao nhiêu chỉ 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Còn tại huyện Tiền Hải, theo báo cáo sơ bộ của Phòng Nông nghiệp huyện Tiền Hải, số lượng cá chết đã lên con số trên 16.700 tấn, chủ yếu là ở 3 xã Nam Cường, Nam Thịnh và Đông Minh.


Mặc dù trời rét 6 - 8 độ C nhưng người dân vẫn ngâm mình dưới ao để vớt cá (ảnh người dân cung cấp).

Mặc dù trời rét 6 - 8 độ C nhưng người dân vẫn ngâm mình dưới ao để vớt cá (ảnh người dân cung cấp).

Trao đổi với PV, Ông Đào Đức Viện - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thái Thụy cho biết:

Trước đợt rét hại này, huyện đã hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các biện pháp phòng chống rét như giữ kín cho ao nuôi, bảo đảm bờ chắc, ít bị rò rỉ nước; thả bèo tây trên 1/3 diện tích mặt ao về phía Bắc để chắn gió.

Đồng thời, huyện khuyến cáo người dân chủ động thu hoạch các đối tượng thủy sản chịu rét kém khi đạt kích cỡ thương phẩm.

Tuy nhiên, do nhiệt độ thấp nên đến nay nhiều diện tích ao nuôi đã xuất hiện tình trạng cá chết, có nơi tỷ lệ 10%, thậm chí có ao, đầm tỷ lệ cá chết là 80% diện tích.

Nghe tin bố mẹ ở quê cá chết trắng ao, bạn Nguyễn Ngọc Diệp (trú tại xã Thụy Trường, Thái Thụy) vô cùng buồn rầu và nghĩ đủ cách để giúp đỡ gia đình.

Chia sẻ với PV, bạn Ngọc Diệp cho biết: "Vậy là gia đình em mất Tết rồi, hơn 100 triệu đồng bố mẹ em dồn vào ao cá giờ gần như mất trắng.

Em ở trên Hà Nội, nghe mẹ gọi điện lên bảo “cá chết trắng ao rồi” mà em bủn rủn chân tay. Cá vược là loại chịu lạnh kém, cứ thời tiết như này thì chỉ 1 – 2 ngày nữa là chết không còn con nào.

Hiện giờ, hàng trăm đầm cá quê em cá đang nổi trắng, sắp chết, thương lái đến mua cũng không đáng là bao, em đã xin công ty cho nghỉ 1 hôm để bố mẹ ở quê gửi cá lên bán.

Đã có rất nhiều người muốn hỏi mua, tuy nhiên giờ không có xe khách nào chịu nhận chở cá, thuê xe tải thì em sợ không có tiền để trả. Giờ em chỉ ước sao có ai đó giúp em đưa cá lên Hà Nội, để em bán giúp bố mẹ được đồng nào hay đồng ấy”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại