Cá chết trắng bè, người dân ngậm ngùi gom về ướp muối

Thành Công (TH) |

Hàng loạt bè cá chuẩn bị đến độ thu hoạch của bà con nông dân ở Hà Tĩnh đã chết trắng vì rét đậm.

Theo đó, những nơi xảy ra tình trạng cá chết là xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà), xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), xã Cẩm Dương, Cẩm Hòa (huyện Cẩm Xuyên), xã Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà)...

Tờ Dân Việt dẫn lời ông Lê Huy Chương (Chủ nhiệm THT nuôi cá lồng bè xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh)) cho hay, đợt rét đậm đã và đang diễn ra đã làm khoảng 17 tấn cá của gần 70 hộ gia đình ở địa phương bị chết.

Ước tính thiệt hại của người nông dân ở đây không dưới 3 tỷ đồng.

Còn ở xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) thì người dân bị mất trắng 68 lồng cá. Trong đó, mỗi lồng nuôi khoảng 2000 con cá. Ở xã Thạch Đỉnh, theo thống kê có khoảng 17 tấn cá của 20 gia đình bị chết.

Đây hầu hết là số cá bà con nông dân dốc sức chăm sóc để chờ bán dịp Tết. Việc cá chết hàng loạt khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Những con cá vừa mới chết thì người dân vớt đem ra chợ bán, tuy nhiên, giá cũng chỉ rẻ như cho. Thậm chí còn có tình trạng không thể bán được vì không có người mua.

"Mỗi lồng trung bình thả 2.000 con cá chẽm, nay gần đến ngày thu hoạch thì bị chết hàng loạt. Hai ngày nay, dân tập trung ra vớt lên bán không được, đành đưa về phân phát cho anh em họ hàng ướp muối”, Bí thư Chi bộ thôn Nam Hà, xã Hộ Độ nói trên tờ Dân Việt.

Tờ Hà Tĩnh online thuật lại, trong tiết trời lạnh thấu xương, nhiều người dân ở xã Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vớt vội số cá chẽm vừa chết lên đổ ở bờ đê bán thốc bán tháo.

Báo cáo nhanh của huyện Thạch Hà ghi nhận, đến sáng 27/1, toàn huyện này đã có gần 19,5 tấn thủy sản bị thiệt hại.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

Ảnh: Tiền phong
Ảnh: Tiền phong

Ảnh: Hà Tĩnh online

Ảnh: Hà Tĩnh online

Ảnh: Tiền phong
Ảnh: Tiền phong
Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Tiền phong
Ảnh: Tiền phong

(Tổng hợp)

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại