Tàu hỏa tuyến Nam - Bắc trật khỏi đường ray

Phan Thành |

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14g ngày 2-2 khi đoàn tàu SE4 chạy theo hướng Nam - Bắc đi đến đoạn gần cầu vượt Ngã ba Huế (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ghi nhận tại hiện trường, đoàn tàu bị trật đường ray ở toa số 10 khiến hai toa ở phía sau ngưng hoạt động.

Nhiều hành khách trên tàu cho hay, vào thời điểm đoàn tàu trật đường ray có nhiều tiếng động lớn, sau đó tàu tiếp tục lướt đi và vài phút sau thì ngừng hẳn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã huy động hàng chục nhân viên cùng các trang thiết bị hỗ trợ đến xử lý.

Đoàn tàu SE4 đã được di chuyển về ga Đà Nẵng để kiểm tra kỹ thuật, đến khoảng 16g30 đoàn tàu tiếp tục hành trình.

“Đoàn tàu khởi hành lúc 22g đêm 1-2 ở ga Sài Gòn, đến 14g thì bị trật bánh, rất may hành khách an toàn. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân” - trưởng tàu SE4 Bùi Văn Tiến, nói.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Các trang thiết bị hiện đại đã được đưa đến hiện trường để xử lý sự cố - Ảnh: Phan Thành

Các trang thiết bị hiện đại đã được đưa đến hiện trường để xử lý sự cố - Ảnh: Phan Thành

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem sự cố trật bánh khỏi đường ray - Ảnh: Phan Thành

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem sự cố trật bánh khỏi đường ray - Ảnh: Phan Thành

Hàng chục nhân viên ngành đường sắt được huy động đến hiện trường để khắc phục hậu quả - Ảnh: Phan Thành
Hàng chục nhân viên ngành đường sắt được huy động đến hiện trường để khắc phục hậu quả - Ảnh: Phan Thành

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại