Tài xế “hát hay như ca sỹ” vừa bị đình chỉ

Phương Nhi |

Dù được hành khách ca ngợi “hát hay như ca sỹ”, nhưng tài xế xe bus Nguyễn Văn Thanh đã bị hãng xe Phượng Hoàng đình chỉ công việc vì… vừa lái xe vừa hát.

Những người thường xuyên đi tuyến xe bus Phượng Hoàng, tuyến Gia Lâm – Triều Dương (Hà Nội – Hưng Yên) có lẽ sẽ quá quen thuộc với hình ảnh bác tài xế yêu đời, vừa lái xe vừa say sưa hát.

Thậm chí, bạn Huyền Trang, một hành khách tại Hà Nội còn cảm thấy lưu luyến khi không được gặp bác tài này thường xuyên.

Bạn chia sẻ trên trang cá nhân Facebook: “Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại đi trên tuyến bus này, bác tài và anh phụ hát rất hay, chỉ tiếc thỉnh thoảng mới gặp!”.

Clip bác tài hát trên xe kèm lời bình luận “hát quá hay” cũng được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội bởi một thành viên hâm mộ.

Trên Facebook, tính tới sáng 7/92015, clip này đã nhận được gần 2.500 lượt người ấn nút like (thích) và 383 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn comment (bình luận).

Clip có độ dài 1 phút, quay cảnh bác tài xế vừa ngồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vừa nghêu ngao hát.

Điều đáng nói là “ca sỹ” này còn chuyên nghiệp tới mức có cả người cầm micro đưa sát miệng để hát. Việc ca hát khi đang lái xe này không chỉ diễn ra một lần mà đã diễn ra nhiều lần.

Tài xế Nguyễn Văn Thanh vừa lái xe vừa hát, có người ngồi cạnh cầm micro. (Ảnh chụp từ clip).
Tài xế Nguyễn Văn Thanh vừa lái xe vừa hát, có người ngồi cạnh cầm micro. (Ảnh chụp từ clip).

Hầu hết các ý kiến đều thừa nhận, bác tài hát rất hay, hành khách nghe rất thích. Tuy nhiên, việc này lại quá nguy hiểm đối với an toàn tính mạng của nhiều hành khách đi trên xe.

Bạn Thành Lễ chia sẻ: “Rất nguy hiểm. Nếu tôi muốn nghe hát, tôi đến tụ điểm ca nhạc, nếu tôi muốn xem xiếc tôi đến đoàn xiếc, nếu tôi muốn đi xe thì xe phải lái an toàn. Nếu bạn muốn vô bệnh viện thì đi xe này đi!”.

Thành viên có nickname Dương Quá Cố cũng phản đối: “Chất giọng hay nhưng hát không đúng nơi, đúng chỗ. Như thế này là coi thường tính mạng bản thân và hành khách trên xe”.

Nhiều người khi xem xong clip này còn lên tiếng tẩy chay xe bus Phượng Hoàng, quyết định nói “không” với xe Phượng Hoàng, bởi lo lắng cho sự an nguy của tính mạng của mình nếu các lái xe cứ mải mê hát mà không tập trung vào việc lái xe.

Sau khi ghi nhận các băn khoăn, ái ngại của hành khách trên tuyến Gia Lâm – Triều Dương, chúng tôi đã liên hệ với Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng.

>> Mời độc giả xem clip "hát quá hay" của lái xe bus Phượng Hoàng

Ông Đoàn Đình Huynh, phụ trách thanh tra pháp chế của hãng xe Phượng Hoàng cho biết: “Từ buổi sáng hôm qua (6/9/2015), chúng tôi đã nghe phong thanh về clip này, tuy nhiên, khi vào mạng thì không xem được.

Hôm nay, sau khi nhận phản ánh của quý báo, chúng tôi đã yêu cầu phòng thanh tra xác minh. Kết quả đây đúng là lái xe của chúng tôi”.

Theo thông tin từ ông Huynh, người lái xe trong đoạn clip này tên là Nguyễn Văn Thanh, lái xe bus mang biển số 89B -00357, tuyến Gia Lâm – Triều Dương.

Hãng xe Phượng Hoàng đã yêu cầu ông Thanh về phòng làm việc để xử lý và rút kinh nghiệm bởi thương hiệu Phượng Hoàng đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi clip ông Thanh hát.

“Chúng tôi luôn quan niệm, tính mạng con người là trên hết. Hành động vừa lái xe vừa hát như anh Thanh là không thể chấp nhận được. Lái xe này hiện tại đã bị đình chỉ làm việc ngay” – ông Huynh nêu rõ quan điểm.

Đại diện của Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng cũng bày tỏ sự đáng tiếc, bởi ông Thanh là một lái xe thân thiện, từ trước tới nay luôn được đánh giá cao bởi việc phục vụ hành khách hết mình.

“Chúng tôi rất đáng tiếc với lái xe này. Tuy nhiên, cần xử lý nghiêm để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và có sức răn đe đối với các tài xế khác” – ông Huynh nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại