Tại sao bình trà đá miễn phí bị cán bộ bê thốc lên thùng xe?

Minh Ngọc |

Lực lượng chức năng cho biết, họ hoàn toàn ủng hộ việc làm từ thiện, nhưng cần phải tuân thủ quy định về trật tự đô thị.

Trên nhiều trang mạng xã hội đang chia sẻ chóng mặt hình ảnh bình trà đá miễn phí bị lực lượng dân phòng và công an bê thốc lên xe.

Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, trong đó, có người lên tiếng ủng hộ lực lượng chức năng vì cho rằng cần tôn trọng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một số người nêu quan điểm, việc làm từ thiện là một hình ảnh đẹp cần được cộng đồng ủng hộ...

Không chỉ vậy, còn có những tranh cãi về mục đích làm từ thiện của chủ cửa hàng vì cho rằng họ làm vậy để quảng cáo (?).

Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện

Để tìm hiểu và làm sáng tỏ thông tin, PV đã tìm đến địa điểm đặt bình trà đá miễn phí, trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại nằm trên đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội).

Anh Trần Nam Anh, chủ cửa hàng và là chủ nhân của bình trà đá miễn phí cho biết, anh cảm thấy bức xúc vì mình làm thiện nguyện nhưng lại bị thu bình trà.

Cũng theo anh Nam Anh, việc làm của anh xuất phát từ tấm lòng tự nguyện nên anh để bình nước ở nơi thuận tiện nhất cho những người thợ, những công nhân hoặc bất cứ ai gần khu vực sử dụng miễn phí.

Mặt khác, thấy nhu cầu của những người lao động tự do đi qua đứng lại lấy nước để uống khá đông nên anh không hạn chế nguồn cung cấp nước miễn phí cho mọi người.

Có ngày, tại địa điểm cấp nước uống miễn phí sử dụng đến 3-4 bình và một lượng lớn đá lạnh cùng vài lạng chè.

Thanh niên này cũng cho hay, đây là việc làm được triển khai từ khá lâu và thừa nhận rằng, trước đó đã có lần anh bị lực lượng công an nhắc nhở vì đặt bình trà miễn phí làm ảnh hưởng đến giao thông, vỉa hè.

Lực lượng chức năng thu giữ điểm Trà đá miễn phí bị coi là phản cảm

Lực lượng chức năng thu giữ bình trà đá miễn phí.

“Bình nước có diện tích không chiếm nhiều diện tích vỉa hè, tấm biển ghi miễn phí cũng rất nhỏ và được treo trên cây. Lực lượng chức năng yêu cầu tôi phải đặt bình nước từ phía cánh cửa hắt vào.

Tôi nghĩ rằng, việc làm của mình không ảnh hưởng đến người dân đi đường, bị thu như thế thì chúng tôi khó làm từ thiện....”, anh Nam Anh nói.

Người này cho biết thêm, từ ngày đầu, việc làm của anh đã bị một số người cho rằng có mục đích để quảng cáo, nhưng không phải như vậy.

"Nếu bỏ ra vài chục nghìn mỗi ngày để quảng cáo thì làm sao đủ để thu lại... Tôi khẳng định đây là việc làm xuất phát từ sự tự nguyện”, anh quả quyết.

Vi phạm vỉa hè đường phố

Trao đổi với PV về vấn đề này, đại diện lực lượng chức năng phường Thịnh Liệt cho biết, nói đến việc làm từ thiện thì ai cũng đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo được tính mỹ quan, văn minh đô thị và an ninh trật tự, giao thông được đảm bảo thì mới được sự đồng thuận.

Chủ cửa hàng vẫn tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện của mình

Chủ cửa hàng vẫn tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện của mình.

Cũng theo vị đại diện phường Thịnh Liệt, nhiều lần tổ công tác đi qua nơi đặt bình nước uống trước của hàng này và đã nhắc nhở anh Nam Anh để gọn vào phía trong.

“Chúng tôi nhắc nhở nhiều lần không được thì buộc các anh dân phòng phải tạm thời thu về. Nếu anh Nam Anh muốn làm công việc từ thiện thì nên báo cáo với cơ quan chức năng để có biện pháp phối hợp.

Hoặc trước mắt nên để gọn gàng chiếc bình nước đó trong phạm vi cho phép, để không vi phạm về trật tự an ninh...” , vị này nói.

Đại diện cho lực lượng chức năng phường sở tại cũng thông tin, anh Trần Nam Anh là chủ một cửa hàng tại địa phương, có nhân thân lý lịch tốt, sống hòa nhã...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại