Sự thật học sinh lớp 8 "bị thầy giáo đánh gãy tay"

Hoàng Hải |

Thông tin một học sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị thầy giáo đánh gãy tay vì nói chuyện riêng trong giờ học được đăng tải gây xôn xao dư luận. Sự thật ra sao?

Ngày 23/2, trên trang facebook cá nhân của nick name có tên Hai… đã đăng tải hình ảnh một học sinh trung học cơ sở bị gãy tay bên phải kèm theo nội dung:

Trường THCS Định Hoà, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, thầy giáo L.V.H đánh gãy tay học sinh.

Cháu Đ.L.A, học sinh lớp 8 trường THCS Định Hoà (huyện Yên Định) bị thầy H - giáo viên của trường đánh gãy tay phải (gãy xương bắp tay và vỡ cùi chỏ)...".

Bên cạnh đó, nick name Hai... cũng cho biết, sự việc trên việc xảy ra vào sáng 22/2/2016. Trong tiết học buổi sáng cùng ngày, học sinh A có nói chuyện riêng trong giờ học nên bị thầy giáo H gọi lên bảng và yêu cầu đi xuống phòng giám hiệu.

Sau khi xuống phòng giám hiệu, học sinh A đã bị thầy H đánh vào tay và phải đi bó bột.

Chỉ một ngày sau khi những hình ảnh và nội dung trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được hơn 1.000 lượt chia sẻ và hàng chục bình luận. Trong đó, có nhiều bình luận trái chiều trước sự việc này.


Hình ảnh học sinh A và cánh tay bên phải bị bó bột xuất hiện trên mạng xã hội.

Hình ảnh học sinh A và cánh tay bên phải bị bó bột xuất hiện trên mạng xã hội.

“Trẻ con chưa hoàn thiện tính cách và suy nghĩ nên cần gia đình và nhà trường dạy dỗ. Những hành động côn đồ như thế nên đưa ra pháp luật”, người dùng facebook có tên Halona N bình luận.

Còn nick name Anh T. V bình luận: “Sự việc không như bạn Hai… thông tin đâu.

Em A nói chuyện và nghịch trong giờ học nên thầy đã đưa xuống phòng hiệu trưởng, nhưng Thầy H.T đi vắng. Ở đây, em A đã có thái độ không tốt nên thầy bực mình lấy roi quất vào mông em.

Em đã lấy tay đỡ và bị rạn xương cùi chỏ. Không có chuyện thầy đẩy vào chỗ kín, đánh vào đầu, vào người em...".


Học sinh A (ảnh facebook Hai...).

Học sinh A (ảnh facebook Hai...).

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, PV đã liên hệ với trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, một vị cán bộ trường THCS Định Hòa cho biết: “Sự việc ban đầu mà nhà trường nắm được cũng chỉ là phạt học sinh thôi.

Học sinh bị gãy tay bó bột sự thật là có, nhưng mà bị đánh gãy tay thì chưa xác minh được đúng hay không. Có thể, trên đường đi về, em ấy (học sinh A - PV) bị ngã gãy tay".

Cũng theo lời vị cán bộ trường THCS Định Hòa, sau khi học sinh A bị thầy đánh, học sinh này đã không báo cáo với nhà trường mà đã tự ý về nhà.

Sau đó, gia đình học sinh A đưa em quay trở lại trường THCS Định Hòa để thông báo tới ban giám hiệu nhà trường về vụ việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an xã Định Hòa cho biết, sự việc trên ban công an xã Định Hòa có nắm được và ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Định Hòa đã xuống trường THCS Định Hòa để điều tra, xử lý vụ việc.

"Qua làm việc ban đầu, ban giám hiệu trường THCS Định Hòa cho biết, học sinh A do không học thuộc bài nên thầy giáo L.V.H đã gọi xuống văn phòng nhà trường rồi cầm thước đánh vào tay. Sau đó, em A đỡ và bị rạn tay, phải bó bột.

Do cháu L.A đi viện nên chúng tôi chưa làm việc, còn về phần thầy H thì đã viết báo cáo nhưng phía công an xã cũng chưa làm việc", lãnh đạo công an xã Định Hòa nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại