Cảnh cáo thầy giáo đánh học sinh nhập viện

Do không thuộc bài, học sinh đã bị thầy giáo dùng thước kẻ bảng đánh liên tục vào hông, mông gây thương tích phải nhập viện.

Đánh xong, thầy cho về chỗ ngồi và còn căn dặn em nào về báo gia đình thầy phát hiện sẽ tiếp tục “xử” nặng thêm.

Đình chỉ giảng dạy cô giáo chửi tục, đánh học sinh ở Quảng Ninh Đình chỉ giảng dạy cô giáo chửi tục, đánh học sinh ở Quảng Ninh

Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo Ban giám hiệu Nhà trường đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Nguyễn Thị Thương để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Tối 7-10, ông Dương Tấn Phát - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông 2, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ (Long An) - xác nhận hội đồng thi đua khen thưởng đã họp biểu quyết thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với thầy Võ Nhật Hảo, giáo viên của trường do vi phạm quy chế và đánh học sinh dẫn đến nhập viện. Hiện thầy Hảo đã bị đình chỉ đứng lớp, điều về làm việc ở văn phòng trường chờ phòng giáo dục huyện công bố quyết định.

Ngày 25-9 ông Võ Văn Tới (ngụ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ) phát hiện con gái tên Võ Thị Duyên, học sinh lớp 3/1 Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông 2, lên cơn sốt nặng, không ăn uống liên tục hai ngày. Ông hỏi, Duyên cho biết bị thầy giáo Hảo dạy môn toán đánh bằng dụng cụ giảng dạy. Sáng hôm sau, gia đình đưa Duyên đi khám và Bệnh viện huyện Đức Huệ yêu cầu em phải nhập viện để theo dõi, điều trị.

Nhiều phụ huynh lớp 3/1 cung cấp thêm thông tin, thầy Hảo đã đánh cùng lúc 14 em học sinh của lớp bằng thước kẻ dài 0,5 m. Đánh xong, thầy cho về chỗ ngồi và căn dặn em nào về báo gia đình, thầy phát hiện sẽ tiếp tục “xử” nặng thêm.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông cho biết em Duyên là học sinh giỏi của trường. Không chỉ học giỏi, em còn là đứa con ngoan ở gia đình, tham gia các cuộc thi do cấp huyện tổ chức và đều đạt giải cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại