GĐ BV Phụ sản nhi Bình Dương lý giải nguyên nhân sản phụ tử vong

Phương Linh |

(Soha.vn) - Theo GĐ Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, nhiều khả năng chị Thúy chết là do thuyên tắc ối vì bị phù phổi cấp sau khi sinh được 10 phút.

Chiều ngày 10/9, chia sẻ với báo giới khi nói về nguyên nhân chị Vũ Thị Thúy tử vong bất thường sau khi sinh tại đây, BS Huỳnh Thị Kim Chi – GĐ Bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương cho rằng, chị Thúy tử vong là do bị thuyên tắc ối.

Theo bà Chi, dấu hiệu rõ nhất là chị Thúy đã bị phù phổi cấp sau khi sinh khoảng được 10 phút và có những dấu hiệu khó thở. Sau khi cấp cứu được 20 phút, sản phụ Thúy đã bị ngưng tim, ngưng thở và đến 21h30 tối cùng ngày, sản phụ đã tử vong.

Nói về việc người thân của chị Thúy yêu cầu được chuyển viện, bà Chi cho rằng nếu chuyển viện vào lúc đó, nguy cơ bị tử vong sẽ còn cao hơn do tình hình sức khỏe của chị Thúy.

	Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, nơi xảy ra cái chết của hai sản phụ trong vòng 1 năm nay

Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, nơi xảy ra cái chết của hai sản phụ trong vòng 1 năm nay

Liên quan tới việc thai phụ Thủy tử vong cách đây 1 năm, bà Chi cho biết, cơ quan điều tra đã không có quyết định khởi tố bác sĩ Nguyễn Văn Thuận, người đã mổ lấy con cho chị Thủy.

Cụ thể, vào ngày 2/9/2012, khi bác sĩ Thuận mổ lấy con 2,5kg của chị Thủy xong, một tuần sau đó, chị Thủy phải nhập viện trở lại vì bị các dấu hiệu đau bụng dữ dội. Đến ngày 10/9/2012 thì chị Thủy cũng tử vong. Gia đình nạn nhân khi đó đã đề nghị khởi tố bác sĩ Thuận vì cho rằng chính người bác sĩ này đã mổ cẩu thả cho chị Thủy, làm thủng ruột khiến chị Thủy không ăn, không sinh hoạt tiêu hóa được.

Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2013 vừa qua, gia đình nạn nhân đã đồng ý nhận 600 triệu đồng từ phía bệnh viện gọi là tiền hỗ trợ, chi phí bồi thường. Điều kiện giao và nhận tiền cũng thể hiện rõ trong văn bản là gia đình nạn nhân sẽ không nhắc lại chuyện cũ, không làm bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến uy tín của bác sĩ, của bệnh viện.

Bà Chi khẳng định đó chỉ là sai sót về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của bác sĩ Thuận.

* Xem thêm các vụ sản phụ tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại