*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm soát chặt chẽ những người vào và chỉ cho 1 người nhà đi cùng bệnh nhân vào viện.
Qúa trình xét nghiệm, bước đầu xác định 63 y, bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Đáng lẽ ra, bác sĩ Ignaz Semmelweis đã có thể cứu sống nhiều người nếu như họ hiểu được những gì ông muốn theo đuổi.
Theo LS Cường, khó quy trách nhiệm cho tài xế xe cứu thương bỏ người gặp nạn nguy kịch nhưng về đạo lý thì chưa thỏa đáng.
(Soha.vn) - Cặp vợ chồng trẻ đã cực kì sốc khi thấy miệng đứa con mới sinh của mình bị dán băng dính trong một bệnh viện phụ sản.
Một sản phụ mắc bệnh ưa chảy máu (hemophilia) bẩm sinh, khiến chị không thể cầm được máu sau khi sinh con. Nhờ có các bác sĩ, giờ thì chị đã bước hẳn về phía của sự sống.
"Việt Nam có một cấu trúc y tế vượt quá cả sự mong đợi ở ngay các nước phát triển như Mỹ, Canada, hay nước láng giềng Malaysia".
Một bé gái sinh thường nặng tròn 3kg đã ra đời tại BV Phụ sản TƯ đúng thời khắc giao thừa.
(Soha.vn) - "Câu hỏi đặt ra là làm sao nuôi cho đủ 90 triệu miệng ăn này? - TS Dương Quốc Trọng chia sẻ về những thách thức khi Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu.
(Soha.vn) - Hành hung y, bác sĩ sẽ gây nên những áp lực cho ngành y tế và người chịu thiệt đầu tiên chính là bệnh nhân.
(Soha.vn) - Gia đình sản phụ tử vong Nguyễn Thị Hằng cho rằng, nếu nếu Bệnh viện Phụ sản Trung ương không hỗ trợ được mức 450 triệu đồng thì cũng phải được mức 400 triệu đồng...
(Soha.vn) - Theo GĐ Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, nhiều khả năng chị Thúy chết là do thuyên tắc ối vì bị phù phổi cấp sau khi sinh được 10 phút.
Tâm điểm