Sài Gòn có cả "sư đoàn" dân phòng chớ không ít đâu

THANH BÌNH |

Hiện nay TP.HCM có hơn 8.000 bảo vệ dân phố. Đây là bộ phận đắc lực của cơ quan công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên, do hạn chế ngay từ “đầu vào” nên không phải lúc nào lực lượng bảo vệ dân phố cũng làm thỏa mãn nhu cầu của người dân.

Chế độ phụ cấp khiêm tốn nên việc vận động, thuyết phục người dân tham gia bảo vệ dân phố rất khó; người đủ năng lực, phẩm chất thì không nhận lời vì đang có việc làm tốt hơn; người đồng ý gia nhập đa số lớn tuổi, không đảm bảo sức khỏe nên thường không tạo được niềm tin cho người dân trên địa bàn.

Ở khu phố tôi trước đây có vài bạn trẻ tham gia bảo vệ dân phố, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì “chia tay” vì họ tìm được công việc khác có thu nhập cao hơn.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ bảo vệ dân phố, hơn ai hết chính quyền cấp cơ sở cần quan tâm cải thiện đời sống giúp những người trong lực lượng này yên tâm làm việc.

Nếu chưa thể tăng mức hỗ trợ hằng tháng cho bảo vệ dân phố thì nên tạo điều kiện giới thiệu công ăn việc làm cho vợ, con của họ hoặc giải quyết cho vay vốn làm ăn để gia đình mỗi người có thêm thu nhập, giúp họ toàn tâm toàn ý làm việc.

Tôi có người cháu làm bảo vệ dân phố nhiều năm, nhờ địa phương giúp đỡ cho vợ anh được thuê sạp bán rau trong chợ với giá ưu tiên nên anh quyết định gắn bó lâu dài với màu áo bảo vệ dân phố.

Cơ quan chức năng cũng cần thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ dân phố, nhất là với người mới, nhằm giúp họ hiểu và nắm vững quyền hạn, nhiệm vụ của mình để làm việc đúng pháp luật.

Trong đó, cần chú trọng đến việc giáo dục, rèn luyện tư cách đạo đức, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân và kể cả đối tượng vi phạm pháp luật.

Anh hàng xóm của tôi làm bảo vệ dân phố kể rằng mỗi khi tuyển thêm được thành viên mới, những người đi trước đã tranh thủ hướng dẫn sơ qua một số kiến thức cơ bản để họ làm việc, còn chờ lớp tập huấn do quận mở thì mỗi năm chỉ có một lần.

Từng tổ dân phố mỗi lần sinh hoạt cũng nên lồng ghép phổ biến cho người dân hiểu về hoạt động của dân phòng và bảo vệ dân phố trên địa bàn mình, để họ biết và thông cảm với những khó khăn, vất vả trong quá trình gánh vác trọng trách giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng này, đồng thời người dân có thể tìm đến nhờ cậy họ khi có những bức xúc hoặc nhu cầu chính đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại