Quảng Nam: Phát hiện hoa huyền thoại ngàn năm nở trong nhà dân

Tuyết Liên |

Một chùm hoa ưu đang nở được phát hiện tại nhà anh Lê Ngọc Huy, trú tại ngã tư Kiểm Lâm (thôn 6, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Chùm hoa ưu đàm này gồm 27 bông, mọc ở một góc tủ nhôm, điều đặc biệt là nó đã nở hơn hai tháng trời mà vẫn chưa tàn. Ban ngày, 27 bông hoa này có màu trắng và thân hoa chỉ dài chừng 2cm, trông nó mỏng manh như những sợi tơ. Đặc biệt, các chùm hoa này phát sáng vào ban đêm trông rất đẹp mắt.

Hơn 2 tháng qua hoa ưu đàm vẫn tươi ở góc tủ nhà anh Huy.

Anh Huy cho biết : “Chùm hoa này xuất hiện đúng vào sáng sớm ngày rằm tháng 4 (tức ngày 13-5) vừa rồi. Trong lúc tui đang lau chùi tủ trưng bày điện thoại  thì tui bất ngờ phát hiện ra chùm hoa này nở. Thấy đẹp lạ, tui đăng hình ảnh chùm hoa lạ này lên mạng thì từ đó tới giờ nhiều người dân hiếu kì ở Quảng Nam đã đến xem. Một người khách cho biết đây chính là loài hoa hiếm có tên ưu đàm”.

Hoa ưu đàm luôn phát sáng vào ban đêm.

Ngoài ra, xuất hiện cùng thời điểm với hoa ưu đàm, anh Huy cũng chụp được bức ảnh tại tường nhà mình một con thạch sùng có đến hai đuôi kỳ lạ. 

 Con thạch sùng 2 đuôi kỳ lạ được anh Huy chụp lại trên bức tường nhà mình.

Hiện nay, hoa ưu đàm được phát hiện tại một số địa phương ở Việt Nam nhưng vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào xác minh về loài hoa này có thực sự là hoa ưu đàm hay chỉ có hình dáng giống loài hoa này trong trong kinh Phật. Nhiều người cho rằng, hoa ưu đàm là loài hoa được rất linh thiêng mang đến điềm lành từ trời, 3 ngàn năm nó mới mọc một lần và đem lại may mắn cho người trông thấy nó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại