11 ngày kinh hoàng nhất của hàng không thế giới năm 2014

Tính từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trên cả chuyến bay nội địa và quốc tế ở nhiều nước.

Những thảm họa đó lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn trong ngành hàng không.

23-7-2014: TransAsia Airways Flight GE222 gặp nạn

Máy bay có lộ trình đi từ Cao Hùng đến quần đảo Bành Hồ  đã không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Phi hành đoàn đã cố gắng bay vòng lại để hạ cánh lần 2 nhưng không thành công. Tai nạn xảy ra vào lúc 17h43 (giờ địa phương) khiến 51 người thiệt mạng và 7 người còn lại bị thương

17-7-2014: Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines

Chiếc máy bay có lộ trình từ Amsterdam, Hà Lan đến Kuala Lumpur, Malaysia. Khi bay được 33.000 feet, thảm kịch đã xảy ra khiến 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn tử vong. Đây là tai nạn máy bay lớn thứ hai trong năm nay mà hãng hàng không này gặp phải.

17-7-2017: Trực thăng cứu hỏa Hàn Quốc gặp nạn

Chiếc trực thăng cứu hỏa đã rơi xuống gần khu dân cư  và bốc cháy vào lúc 10h53 tại quận tài chính Gwangsan-gu, thành phố Gwangju, phía nam Hàn Quốc khiến toàn bộ 5 người ngồi trên chiếc trực thăng tử vong.

14-7-2014: Máy bay quân sự rơi ở Campuchia

Vào lúc 9h20 sáng 14-7, trong khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện ở phía nam thủ đô Phnompenh , một chiếc máy bay quân sự chở các học viên phi công đã rơi xuống quận Dangkao của thủ đô Phnom Penh làm 5 người chết và 1 người bị thương nặng. Được biết, trên chuyến bay gặp xấu số có Trung tướng Uk Vanha (U Van-ha), Phó Tư lệnh không quân và là một phi công giàu kinh nghiệm. Chiếc máy bay là một trong 12 chiếc trực thăng Z9 Campuchia mua từ Trung Quốc vào năm 2009.

7-7-2014: Trực thăng Mi-171 số hiệu 01 Việt Nam rơi

Vào lúc 7h30 ngày 7-7, máy bay Mi-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân cất cánh từ  sân bay quân sự Hòa Lạc. Chỉ 15 phút sau đó, máy bay đã bị mất liên lạc và rơi tai địa phân thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tạn nạn đã khiến 18 chiến sĩ hy sinh.

24-6-2014: Máy bay A310-300; AP-BGN; Chuyến bay PK756 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan International Airlines (PIA) bị trúng đạn

Chiếc máy bay khởi hành từ Riyadh, Ả-rập Xê-út đến Peshawar, Pakistan đã  trúng đạn  ngay trước thực hiện hạ cánh. Hai thành viên phi hành đoàn và 1 hành khách đã bỏ mạng. 177 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn khác đã thoát chết trong gang tấc.

5-6-2014: Máy bay JH-7 Flying Leopard của Trung Quốc bị rơi

Máy bay gặp nạn trong khi đang làm nhiệm vụ tập huấn tại vùng ven biển phía đông của tỉnh Chiết Giang. JH-7 là máy bay ném bom chiến thuật thuộc Hạm đội Đông Hải thuộc Hải quân Trung Quốc, hoạt động tại Biển Hoa Đông, trong đó bao gồm khu vực quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.

17-5-2014: Thảm kịch xảy ra đối với chiếc máy bay quân sự An-74 TK300 của không quân Lào

Trên máy bay có 19 quan chức nước, đang trên đường đến tham dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Cánh đồng Chum. Tại nạn xảy ra vào lúc 7 giờ sáng tại làng Nadee, huyện Paek, tỉnh Xiengkouang. 4 quan chức cao cấp của Lào đã tử nạn.

8-3-2014: Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines

Máy bay cất cánh từ Kuala Lumpur, Malaysia và dự kiến sẽ hạ cánh tại Bắc Kinh, Trung Quốc bị mất tích trên đường bay. Thông tin về tình trạng, vị trí máy bay cùng số phận của 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Mọi người cho rằng, một vài hệ thống radar quân sự  ở Malaysia đã phát hiện, chiếc máy bay đã quay trở lại Malaysia. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin rõ ràng nào chứng minh cho nhận định trên.

16-2-2014: Nepal Airlines DHC-6 Twin Otter 300; 9N-ABB; flight 183 gặp nạn khi đang trên đường đi từ Pokhara đến Jumla, Nepal

Máy bay đã để mất liên lạc qua radio khoảng 30 phút sau khi cất cánh. Vụ tai nạn được phát hiện vào ngày hôm sau. Tất cả 3 thành viên phi hành đoàn và 15 hành khách đã bỏ mạng.

24-7-2014:  Chiếc Boeing MD-83 số hiệu AH 5017 của hãng Air Algerie chở 116 người đã rơi ở khu vực Tilemsi, đông bắc Mali

Người phát ngôn của Air Algerie cho biết, hầu hết hành khách trên phi cơ đều đang trong hành trình bay quá cảnh để đến tiếp châu Âu, Trung Đông hoặc Canada.

>> Xem thêm clip: Người dân Nga xin lỗi Hà Lan vì vụ MH17 (Nguồn: CNN)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại