Quảng Nam: Bé gái nặng 3,3 kg bị bỏ rơi ngoài đường

Sau khi tìm kiếm thì phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trong một tủ bán bánh mì bên lề đường, tình trạng sức khỏe yếu.

Chiều tối hôm nay (29.3), Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường do một cặp vợ chồng đưa vào nhập viện.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một cặp vợ chồng đi tập thể dục trên đường dẫn vào khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, bỗng dưng nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ sơ sinh. Sau khi tìm kiếm thì phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trong một tủ bán bánh mì bên lề đường, tình trạng sức khỏe yếu.

Cháu bé đã ổn định sức khỏe sau khi được cấp cứu
Cháu bé đã ổn định sức khỏe sau khi được cấp cứu.

Ngay sau đó, cặp vợ chồng này đã khẩn trương đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức để cấp cứu, theo bệnh viện cháu có cân nặng 3,3 kg.

Sau khi nhập viện, cháu bé đã được các bác sĩ hồi sức, tiêm thuốc đề kháng và cắt bỏ dây rốn.

Hiện sức khỏe bé gái đã ổn định và đang được theo dõi trong phòng đặc biệt. Cơ quan chức năng đang tìm cha mẹ của cháu bé và điều tra làm rõ vì sao bỏ rơi cháu bé.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại