"Quan hệ" 30 lần/2 ngày: Những suy luận đã vượt ngoài giới hạn

Tiêu Tuấn |

(Soha.vn) - Đó là kết luận của TS. BS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội về việc lạm dụng thuốc kích dục.

 Toàn cảnh vụ tin đồn KIỀU NỮ HẢI DƯƠNG ép lái xe taxi "quan hệ"

Thời gian gần đây, rộ tin đồn về việc lái xe taxi ở Hải Dương sợ chị N. phố Điện Biên Phủ, không dám tới đón mỗi khi có điện thoại yêu cầu. Nguyên nhân vì chị N. thích “mây mưa” với những thanh niên trẻ, mới vào nghề lái xe taxi. Một số lái xe taxi kể, thủ đoạn của người phụ nữ này là yêu cầu tài xế đánh xe vào trong sân của biệt thự rồi nhờ lên tận phòng xách đồ và để thực hiện “ý đồ” của mình.


	Nhà của chị N.

Nhà của chị N.

Theo Bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc bệnh viện tâm thần Hà Nội: Suy luận về mặt sinh học và y tế, những thông tin đó không đúng sự thật vì dù khỏe đến mấy hoặc dùng thuốc kích dục thì nam giới cũng không thể quan hệ 30 lần/2 ngày được.

BS Tình không đưa ra lời bình luận về loại thuốc kích dục này vì theo thông tin đưa ra cũng không nói rõ tên loại thuốc được sử dụng.

Bác sỹ nam khoa Nguyễn Bá Hưng - chuyên ngành Nam khoa & Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện phụ sản An Thịnh (496 phố Bạch Mai, Hà Nội) cho biết: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc được coi là kích dục, thuốc tăng cường khả năng cương dương, có loại thuốc tác dụng ngắn trong vài giờ có loại thuốc tác dụng dài trong vài ngày.... Tuy nhiên các thuốc này rất nguy hiểm vì chúng tạo ra cảm giác luôn phấn kích, làm cho hệ thống cảnh báo của cơ thể không còn hoạt động dẫn đến chúng ta cứ hoạt động mà không có điểm dừng, đến lúc cạn kiệt nguồn năng lượng và không thể tái tạo lại được sức lực nữa. Từ đó, dẫn đến rất nhiều hệ lụy.

Vì vậy việc quan hệ tình dục với tần suất cao và cường độ cao trong thời gian ngắn vô hình chung là sự phung phí sức lực và tự phá hủy sức khỏe của mình.

Chị P.T.T.N. bức xúc trước những thông tin thất thiệt về mình.
Chị P.T.T.N. bức xúc trước những thông tin thất thiệt về mình.

Trao đổi với chúng tôi, TS. BS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, hiện nay các loại thuốc kích dục bán trên thị trường có tác dụng chủ yếu là nhờ đồn thổi, tự quảng cáo. Cũng có thuốc có tác dụng một phần nào đó trong việc kích thích ham muốn tình dục cho phụ nữ nhưng về cơ bản là không mang lại hiệu quả như những lời quảng cáo của người bán thuốc kích dục.

TS Vệ cũng cho biết: Thuốc kích dục dùng liều ít vẫn có tác dụng. Nhưng không phải vì thế mà lạm dụng loại thuốc này. Vì nếu dùng nhiều sẽ trở thành bệnh hoạn và dư luận xã hội cũng không ủng hộ điều đó.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc kích dục. Vì vậy, TS Vệ cho hay, cũng tùy từng loại mà sẽ có thời gian sử dụng khác nhau nhưng thường là trong vòng một tiếng hoặc vài ba tiếng. Nhưng người sử dụng cũng có thể sử dụng nhiều lần trong ngày.

Tuy nhiên, việc “lạm dụng” thuốc kích dục chắn chắn sẽ không tốt.

Để chứng thực những gì mình đưa ra, TS Vệ lấy dẫn chứng về những cô gái làm nghề “son phấn”. Có người cũng “quan hệ” hàng chục lần trong một ngày nhưng thực tế chỉ là làm theo kiểu nghĩa vụ để kiếm tiền. Nếu tình trạng đó kéo dài sẽ khiến con người không còn sức lực. Các cô gái cũng thế, “sẽ héo mòn, xơ xác và khiến người khác ngán ngẩm, trừ những người bệnh hoạn”, TS Vệ nói.

“Có những cái thông tin là thật nhưng cũng có những suy luận đã vượt ngoài giới hạn”, TS Vệ nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, từ nước Mỹ, chị N., nhân vật được coi là “nữ dâm tặc” đang gây xôn xao dư luận những ngày qua nói: “Giờ N. chỉ muốn trấn an bố mẹ, gia đình ở nhà là không phải suy nghĩ nhiều nữa. Hiện N. chưa thể bay về ngay được, nhưng sẽ sớm về nước để giải quyết sự bịa đặt một cách trắng trợn này.

Sự việc chưa có chính xác thì không thể thông tin bậy bạ như vậy được. Trước tiên, trực tiếp là N., sau đó là gia đình, xã hội và nhân cách của người phụ nữ Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nên không thể lặng im được. Thông tin không chính xác ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của N., vì thế N. sẽ truy cứu đến cùng sự việc này. Không có gì bằng tòa án lương tâm cả”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại