Phát hiện thi thể HS lớp 4 trôi trong hầm đất hoang

Hữu Danh |

Phát hiện một người trôi dập dềnh trong hầm đất bỏ hoang, người dân thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An lội xuống vớt lên. Nạn nhân là học sinh lớp 4, nhà cách hầm đất này khoảng 3km.

Ngày 3.4, Công an huyện Tân Hưng (Long An) cho biết, sau khi kiểm tra thi thể nạn nhân, cơ quan pháp y tỉnh xác định em V.H.T.P. (SN 2005, ngụ khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) tử vong là do đuối nước.

Theo hồ sơ, chiều 2.4, người dân khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng phát hiện thi thể em P. nổi trên mặt nước ở hầm đất trong khu phố.

Nhiều người nhảy xuống vớt em P lên sơ cứu ban đầu, sau đó đưa đến Trung tâm y tế huyện Tân Hưng cấp cứu, nhưng em đã tử vong.

Theo hồ sơ bệnh án, nạn nhân được chuyển đến trong tình trạng cơ thể tím tái, ngưng tim, ngưng thở, mạch và huyết áp bằng 0, đồng tử giãn, không phản xạ với ánh sáng.

Gia đình nạn nhân cho biết, em P đang học lớp 4 ở thị trấn Tân Hưng. Thường ngày, sau giờ tan học P hay lấy xe đạp chạy đi chơi.

Hầm đất nơi P bị đuối nước cách nhà khoảng 3km, đây là hầm đất bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Tại Long An, vài năm trở lại đây có hơn 10 nạn nhân tử vong trong các hầm đất bỏ hoang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại