PGS Văn Như Cương: Ngại gì "Anh yêu em"!

Thiên Di - N. Huệ |

Khi nhắc đến cụm từ “Anh yêu em”, PGS.TS Văn Như Cương không hề cảm thấy ngượng ngùng vì đó là câu nói vợ chồng ông vẫn nói thường xuyên mặc dù đã ở tuổi gần 80.

Chẳng lẽ người già lại không yêu nhau

Cư dân mạng đang “sốt xình xịch” với trào lưu các bà vợ nhắn tin “Em yêu anh” tới các ông chồng của mình.

Đây là một trò chơi thú vị xuất phát từ một câu hỏi vô cùng đơn giản của cô gái có nick name Su.S và được mọi người hào hứng tham gia, chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Trò chơi Em yêu em lan tràn trên mạng.

Trò chơi "Em yêu em" lan tràn trên mạng.

Khi chúng tôi hỏi PGS.TS Văn Như Cương rằng đến tuổi này vợ thầy có thường xuyên nói với thầy câu “Em yêu anh” hay không?, thầy Cương cười lớn rồi thẳng thắn đáp ngay: “Có chứ, có chứ. Nói quá ấy chứ!”.

Thầy giải thích dí dỏm rằng: “Năm nay tôi 79 tuổi, vợ tôi 76 tuổi và chúng tôi vẫn nói “Anh yêu em”/ “Em yêu anh” bình thường. Chẳng lẽ người già như chúng tôi lại không yêu nhau à?

Nếu giờ vợ tôi nói với tôi câu đó thì tôi càng vui chứ chẳng có phản ứng bất ngờ, ngạc nhiên hay sốc vì vợ tôi vẫn thường nói câu đó với tôi.

Còn nhắn tin qua điện thoại thì vợ tôi không giỏi nên bà chỉ nói trực tiếp”.

Thầy nói rằng, nếu bây giờ vợ mình nói “Em yêu anh” thì chắc chắn phản hồi của thầy sẽ là “Anh yêu em” mà không chút ngượng ngùng hay xấu hổ.

Nói đến đây thầy cười lớn khi trên mạng đang có phong trào “độc đáo” và thú vị đến như vậy.

Theo ông, đa phần các ông chồng Việt Nam đều tỏ ra bất ngờ khi nhận được tin nhắn của vợ như vậy vào một ngày bình thường hoặc ngượng mồm khi nói câu đó là bởi văn hóa thể hiện tình yêu của người phương Đông còn rụt rè, ái ngại, khác hẳn với phương Tây.

Một trong những phản hồi của đấng mày râu.
Một trong những phản hồi của đấng mày râu.

“Người ta cảm thấy không cần thiết để nói mà yêu thương bằng hành động quan tâm đến nhau là đủ rồi. Hơn nữa, họ còn lo công ăn việc làm, cho con cái ăn học nên ít nói “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” hàng ngày.

Tôi thường nói với các học sinh của mình rằng một năm các em nói với bố mẹ “Con yêu bố” hay “Con yêu mẹ” bao nhiêu lần?

Nếu các con cần nói thì nên nói vì đó là chuyện tự nhiên của con người khi biểu lộ tình cảm một ai đó”, thầy Cương giải thích.

PGS.TS Văn Như Cương nêu ý kiến về trào lưu Em yêu anh.
PGS.TS Văn Như Cương nêu ý kiến về trào lưu "Em yêu anh".

Thầy kể câu chuyện những lần hai vợ chồng giận nhau, bà xã ông nói “Em yêu anh” để giảng hòa. Hay cũng có trường hợp ông hiểu nhầm khiến vợ giận nhưng sau đó ông giải thích và kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu “Anh yêu em”.

Nhất là thời gian ốm, ông phải chữa trị ung thư gan, vợ của ông cũng thường nói “Em yêu anh” để động viên ông uống thuốc, luôn bên cạnh cùng ông chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Khen “em đẹp lắm” hay “anh yêu em” sẽ khiến bạn đời hạnh phúc

Còn đối với chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa, ông không tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của người nhận được tin nhắn trên.

Mặc dù trong cuộc đời tư vấn tâm lý của mình chưa khi nào ông gặp tình huống có người gọi điện lên thắc mắc vì sao tôi nhắn tin như thế mà người phụ nữ/người đàn ông của mình lại tỏ ra ngạc nhiên.

Nói là chưa gặp trong công việc, nhưng trong cuộc sống, đã không ít lần ông Hòa nhắn cho vợ câu “anh yêu em” và nhận được sự “thích thú” từ người bạn đời của mình.

Và lẽ đương nhiên, những tin nhắn “mùi mẫn” ấy, ông Hòa không chỉ nhắn khi còn trẻ mà cả khi đã ở tuổi trung niên, ông thỉnh thoảng vẫn nhắn cho vợ.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa

“Vợ chồng nên có những câu nói như thế với nhau vì đó là biểu hiện của cuộc sống văn minh chứ không có gì kì quặc cả” – ông Hòa khẳng định.

Khi được hỏi, sau cuộc trả lời phỏng vấn này, ông có muốn nhắn câu “anh yêu em” cho bà xã, ông Hòa chỉ cười và im lặng.

Ông cũng nói, câu nói “anh yêu em” mà lần gần đây nhất ông nhắn cho vợ cũng… lâu lắm rồi. Và nhắn câu ấy không phải để chờ phản ứng từ người bạn đời mà là để thể hiện tình cảm của mình.

Chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, ông Hòa cho rằng:

Phản ứng của người phụ nữ/đàn ông như thế nào trước câu nói đó là tùy thuộc vào cách họ đối xử với nhau hàng ngày.

Ví dụ, vợ chồng hay cãi nhau giờ lại nói “anh yêu em” hoặc mới ăn cơm cùng nhau lúc trưa, vài ba phút sau lại nhắn câu đó, thì vợ hoàn toàn có thể ngạc nhiên, thậm chí cho rằng chồng đang xỏ xiên mình.

Thậm chí, có người vợ không khi nào nhận được hoa từ chồng nhưng bỗng 1 ngày nhận được hoa sẽ có phản ứng kiểu: “Chắc anh mang hoa đi tặng cho cô nào nhưng cô ấy không nhận nên mới mang về tặng em…!”.

“1 câu khen “em đẹp lắm” hay “anh yêu em”, hoặc 1 lời xin lỗi được nói thường xuyên sẽ làm cho bạn đời mình cảm thấy hạnh phúc” – chuyên gia Trịnh Trung Hòa nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại