Nhiều người la hét khi tàu chỉ cách 10m, bà vẫn chở cháu băng qua

Huy Nguyễn |

Tàu hỏa kéo lê xe máy của hai bà cháu văng xa hơn chục mét khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng 6h sáng nay (23/4), trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Km 1692 thuộc tổ 7, KP1, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Những người chứng kiến vụ việc kể lại, vào thời điểm trên, bà Trần Thị An (SN 1954, quê Nam Định) điều khiển xe tay ga biển số Nam Định chở cháu là Trần Đỗ Huy Hoàng (8 tuổi, ngụ tại Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) theo hướng từ ĐH Đồng Nai băng qua đường ray.

Khi đi đến đường ngang tại địa điểm trên cũng là lúc tàu hỏa chạy hướng Bắc – Nam đang lao tới chỉ còn cách chỗ bà An chừng 10 mét. Thế nhưng, bà An vẫn cố băng qua.

Khi bánh xe sau của bà An đang ở sát đường ray thì tàu đến và tông thẳng vào xe máy, kéo lê bà An, cháu Hoàng cùng chiếc xe văng xa hơn chục mét.

Cú tông mạnh khiến bà An và cháu Hoàng tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể bà An nằm bên phải đường ray còn thi thể cháu Hoàng nằm bên trái cách chỗ bà An 2 mét, chiếc xe tay ga nát bét.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một số nhân chứng cho biết, họ đã cố gắng la hét để ra hiệu cho bà An nhưng bà vẫn cố gắng băng qua đường rồi gặp nạn.

Được biết, bà An mới từ Nam Định vào sống chung với con ruột ở KP1, P.Tân Hiệp để giúp con chăm sóc cháu. Sáng nay, bà An chở cháu đến trường thì gặp nạn.

Một số hình ảnh ở hiện trường:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại