NXB thuê biên tập viên ngoài thì... khó tránh lỗi!

Theo Kienthuc |

"Tôi biết có nhà xuất bản (NXB) và công ty sách chỉ lèo tèo vài ba biên tập viên, còn thì toàn thuê ngoài", TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sách Thái Hà cho biết.

Quá dễ dãi trong khâu kiểm duyệt

Gần đây sách tham khảo cho học sinh liên tục mắc những lỗi không thể chấp nhận được. Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sách Thái Hà, nguyên nhân đầu tiên của những quyển sách lắm "sạn" này là kỹ năng của các biên tập viên.

Thực tế có những biên tập viên không được đào tạo bài bản, làm trái nghề, thiếu kiến thức cơ bản. "Một biên tập viên không nên chỉ là người đọc lỗi chính tả, mà phải thực sự có kiến thức biên tập, phải góp phần xây dựng được bản thảo", TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Một nguyên nhân nữa là có những nhà xuất bản và công ty sách chưa thật sự quan tâm đến chất lượng sách. Ngay cả những lỗi dù rất nhỏ cũng sẽ là những hạt "sạn" gây khó chịu cho người đọc và thể hiện chất lượng sách yếu kém. Họ chưa đánh giá hết sự nghiêm trọng của các "hạt sạn" và quá dễ dãi trong khâu kiểm duyệt.

Nguyên nhân thứ 3, có thể nghĩ đến áp lực về thời gian phải ra sách! Chạy theo số lượng, chạy theo tiến độ trong khi số lượng biên tập viên quá ít. "Tôi biết có nhà xuất bản và công ty sách chỉ lèo tèo vài ba biên tập viên, còn thì toàn thuê ngoài. Tất nhiên khi bị ép tiến độ thì việc không kiểm soát hết lỗi là điều rất dễ xảy ra", TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Ngoài chuyện lắm lỗi, sách tham khảo cho học sinh còn mắc một "bệnh" khá nặng, đó là nội dung cứ na ná nhau, chủ yếu trả lời các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa là chính. Chỉ một số ít sách tham khảo có thêm bài tập bổ trợ, nâng cao. 

"Tham tiền nên người làm sách họ xào xáo lại, nhặt nhạnh kiến thức nơi này nơi kia để làm thành sách đánh lừa bạn đọc. Tôi hãi nhất là nhiều cơ quan đi xào nấu kiến thức và cóp nhặt linh tinh để ra sách!", TS Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ. "Ngay đến việc làm nội dung sách còn ẩu như vậy thì chuyện những cái lỗi nhỏ làm sao tránh khỏi".

Gần đây, sách tham khảo cho học sinh bị phát hiện nhiều lỗi sai.

 Sách tham khảo quan trọng hơn sách chính khóa

TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định "sách thì ai cũng cần. Càng trẻ càng cần đọc nhiều sách tham  khảo". Ông cho rằng, sách tham khảo thậm chí còn quan trọng hơn cả sách chính khóa bởi sách cho ta cái nhìn rộng, cái quan sát đầy bao quát, và mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên, "vấn đề là tác giả phải nghiêm túc, nội dung phải chọn lọc và chất lượng sách phải cao".

TS Nguyễn Thành Nam, Nhóm giáo dục hiện đại Cánh Buồm cho rằng: Sách tham khảo dành cho trẻ không nên là những sách ôn tập, kiểu như các dạng bài tập, bộ đề bổ trợ kiến thức học ở trường. Cha mẹ nên tìm mua cho con những cuốn sách để bổ sung kiến thức, kỹ năng cuộc sống, giúp con nâng cao tri thức, mở mang trí tuệ, hiểu biết thêm về con người, thế giới xung quanh...

Trong khi đó, bà Hoàng Minh Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) cho rằng: Việc phụ huynh mong muốn con ôn luyện và nâng cao kiến thức đã học ở nhà trường là điều tốt. Tuy nhiên, trước thị trường sách tham khảo đa dạng như hiện nay thì việc lựa chọn sách không phải là dễ. Phụ huynh nên hỏi ý kiến thầy cô giáo, hoặc những người có hiểu biết, để chọn sách của các tác giả, các nhà xuất bản uy tín.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại