Nhà sách tàng trữ súng đạn trái phép

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Kiểm tra hành chính nhà sách Khái Trí, công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) phát hiện 5 khẩu súng hơi, 10 báng súng, hơn 40 kg đạn súng hơi, hơn 30 viên đạn kalip loại lớn, nhiều dụng cụ sửa chữa súng và một số khác bộ phận của súng.

Ngày 12/3 công an huyện Phú Giáo tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện tại nhà sách Khai Trí (số 32, tổ 3, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo), tàng trữ nhiều vũ khí và đạn trái phép.

Khám xét toàn bộ căn nhà, Công an huyện Phú Giáo thu giữ 5 khẩu súng hơi, 10 báng súng, hơn 40 kg đạn súng hơi, hơn 30 viên đạn kalip loại lớn, nhiều dụng cụ sửa chữa súng và một số khác bộ phận của súng.

Ông Nguyễn Châu Soi người tàng trữ số vũ khí nói trên.

Số vũ khí trên được xác định là của ông Nguyễn Châu Soi, sinh năm 1958, có hộ khẩu thường trú tại ấp 5, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ông Soi có giấy phép sử dụng súng săn 2 nòng do cơ quan chức năng cấp, nhưng giấy phép này đã hết hạn vào tháng 12/1993.

Số vũ khí trên được ông Soi tàng trữ tại nhà mẹ ruột của ông tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Công an huyện Phú Giáo đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Số vũ khí được Công an huyện Phú Giáo thu giữ tại nhà ông Soi.

Hiệu sách nơi phát hiện, thu giữ số vũ khí trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại