Nữ CSGT Hà Nội bất ngờ nhận hoa trước ngày 8/3

Thế Long |

Nữ cảnh sát công tác tại Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội đã khá bất ngờ khi nhận được hoa chúc mừng ngày 8/3 trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Sau hai năm nữ CSGT Hà Nội được lệnh điều động đứng bốt vào các giờ cao điểm để làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông, hình ảnh họ đã trở nên thân thiện và quen thuộc với người dân Thủ đô.

Dù mưa rét hay nắng như đổ lửa, những “bóng hồng” vẫn cần mẫn để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đây là lần thứ 3 nữ CSGT đón ngày Quốc tế Phụ nữ ngay ở chốt làm nhiệm vụ. Đối với họ, mỗi năm lại có một cung bậc cảm xúc khác nhau khi đón nhận tình cảm từ người dân và tình cảm từ những đồng nghiệp.

Năm nay, các “bóng hồng” đang làm nhiệm vụ bất ngờ nhận những bó hoa và lời chúc của chỉ huy đơn vị. Đó là món quà động viên tinh thần vô giá đối với các nữ CSGT nhân dịp 8/3.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải đang tặng hoa cho nữ CSGT

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải đang tặng hoa cho nữ CSGT.

Trao đổi với phóng viên vào sáng nay (7/3), tại nút giao thông Yên Phụ (đường Thanh Niên, Hà Nội), Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Đội phó Đội CSGT số 2 cho biết:

"Năm nay, ngày Quốc tế Phụ nữ rơi đúng vào ngày chủ nhật nên việc kịp thời động viên tinh thần đối với các nữ CSGT là điều cần thiết nhất.

Ban lãnh đạo đội đã dành tặng cho các cán bộ nữ cảnh sát những bó hoa tươi thắm. Đây là một kế hoạch không định trước.

Hôm nay là ngày trực nên trong lúc đi kiểm tra các chốt làm nhiệm vụ, tôi đã tặng hoa cho từng cán bộ nữ cảnh sát khi họ đang làm nhiệm vụ...”, Thiếu tá Hải vui mừng chia sẻ.

Thượng sỹ Nguyễn Thị Kim Anh được lãnh đạo đội tặng hoa nhân ngày 8/3 ngay tại chốt làm việc

Thượng sỹ Nguyễn Thị Kim Anh được lãnh đạo đội tặng hoa nhân ngày 8/3 ngay tại chốt làm việc.

Trên tay cầm bó hoa tươi đẹp, Thượng sỹ Nguyễn Thị Kim Anh – cán bộ Đội CSGT số 2, Công an TP Hà Nội cho biết: “Hôm nay tôi rất bất ngờ vì trong lúc đang làm nhiệm vụ thì được một đồng nghiệp nam cảnh sát mời vào chốt để lãnh đạo tặng hoa”.

Thượng sỹ Kim Anh chia sẻ thêm: “Trong hai năm (1/3/2013- 1/3/2015), tôi được giao nhiệm vụ đứng bốt để điều khiển giao thông, thì có 3 lần tôi đón ngày Quốc tế Phụ nữ tại nơi làm việc.

Tôi rất xúc động và cảm ơn các lãnh đạo".

Trước đó vào ngày 5/3, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội cũng bất ngờ tặng hoa cho một số nữ CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Cửa Nam.

Trước đó, vào ngày 5/3, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội cũng bất ngờ tặng hoa cho một số nữ CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Cửa Nam.

Ông Đào Vịnh Thắng cho biết, sau 2 năm thực hiện kế hoạch về bố trí nữ CSGT chỉ huy điều khiển giao thông tại 25 nút giao thông trọng điểm, trong các giờ cao điểm, nữ CSGT của toàn lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, họ đã kiểm tra xử lý 107.807 trường hợp. Tạm giữ 528 phương tiện các loại, hơn 28 nghìn bộ giấy tờ và tước giấy phép lái xe hơn 3 nghìn trường hợp.

Theo Đại tá Thắng, Ban chỉ huy Phòng PC 67 thường xuyên quan tâm, động viên về tinh thần và vật chất cho cảnh sát nữ, trang bị quần áo cho nữ CSGT.

Từ đó để họ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng như hai năm trước, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Đại tá Thắng đã đến từng cơ sở để động viên tinh thần các cán bộ chiến sỹ là nữ cảnh sát.

Nữ cảnh sát Đội CSGT số 2 Công an Hà Nội xúc động nhận hoa nhân ngày 8-3

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại