Xe giường nằm 2 lần nhấn ga lao thẳng vào lực lượng CSGT

Ngọc Tú |

Khi CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra vì hành vi “nhồi nhét” khách, chiếc xe giường nằm đã nhấn ga lao thẳng vào lực lượng chức năng 2 lần hòng trốn thoát.

Chiều tối 28/2, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 1 chiếc xe khách có hành vi chở quá số người quy định.

Trước đó, từ nguồn tin mật báo về, có 1 chiếc xe khách BKS: 17B-001.46 mang tên Trường Kỳ chạy tuyến Thái Bình - Hồ Chí Minh có hành vi "nhồi, nhét” hành khách.

Lập tức, lực lượng CSGT công an Hà Tĩnh đã cử tổ công tác đón lõng xe vi phạm.

Sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục, lực lượng CSGT đã phải gọi thêm hỗ trợ để áp tải chiếc xe khách vi phạm về bến để xử lý.
Sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục, lực lượng CSGT đã phải gọi thêm hỗ trợ để áp tải chiếc xe khách vi phạm về bến để xử lý.

Khoảng 12h30' trưa cùng ngày, khi xe khách đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tiến Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, lúc này tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình nhấn ga đâm thẳng xe vào tổ công tác rồi lạng lách để bỏ chạy. Lực lượng CSGT phải đã dùng xe chuyên dụng để truy đuổi.

Khi chiếc xe Trường Kỳ đi đến địa phận xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh), tài xế bất ngờ cho xe dừng lại rồi cho 20 hành khách xuống xe để nhằm trốn tội chở quá số người quy định.

Đúng lúc này, tổ công tác vừa truy đuổi đến nơi thì tài xế xe Trường Kỳ tiếp tục nhấn ga và cho xe lao thẳng vào lực lượng CSGT lần nữa rồi bỏ chạy với tốc độ cao.

Kiên quyết bắt giữ để xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi chiếc xe trên. Khi truy đuổi đến đoạn đường tránh T.p Hà Tĩnh, xe của tổ công tác đã chặn được chiếc xe và yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra theo quy định.

CSGT lấy lời khai phía chủ xe để xử lý theo quy định của pháp luật.
CSGT lấy lời khai phía chủ xe để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục chống đối. Toàn bộ tài xế và chủ xe đã hùng hổ nhảy xuống dùng những lời lẽ để lặng mạ và không chịu xuất trình giấy tờ để CSGT kiểm tra.

Không những thế, phía nhà xe còn cho người dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh lực lượng làm nhiệm vụ và đưa một hành khách trên xe xuống tự xưng là Nhà báo nhằm “doạ nạt” CSGT, nhưng không được.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ thuyết phục, phía nhà xe vẫn ngoan cố, tỏ thái độ bất hợp tác. Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát đã gọi điện đề nghị Phòng CSGT, Công an huyện Thạch Hà, cử thêm lực lượng tới hỗ trợ đưa phương tiện về cơ quan xử lý.

Đến 16h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã áp tải thành công chiếc xe khách vi phạm về bến xe Hà Tĩnh để giải quyết vụ việc.

Danh tính chủ xe được xác định tên là Bùi Thị Vân. Người điều khiển xe lúc đâm xe vào lực lượng CSGT là tài xế Bùi Xuân Thường.

Toàn bộ 42 hành khách trên xe ngay sau đó đã được bố trí phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Riêng khoảng 20 hành khách bị cho xuống xe trước đó đã được phía nhà xe thuê 1 xe khác chở đến địa phận Quảng Bình, nhưng tiếp tục bị bỏ rơi ở khu vực phía Nam đèo Ngang.

Hiện, phía chủ xe khách cùng tài xế đã được mời về trụ sở phòng CSGT để làm rõ sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại