Nhóm thanh niên đánh người đàn ông dã man ngay cổng ĐH Điện lực

Hoàng Đan |

Khi người đàn ông chạy đến cổng phụ của trường ĐH Điện Lực (cạnh ngõ 234 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) thì bị nhóm thanh niên đuổi kịp và đánh đập.

Vào khoảng 15h30 phút chiều 22/2, một người đàn ông trung tuổi đã bị 3 – 4 thanh niên đánh trọng thương và phải chạy vào trường ĐH Điện lực trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để thoát thân.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, mọi người thấy 3 – 4 thanh niên đuổi đánh một người đàn ông trung tuổi.

Khi người đàn ông chạy đến cổng phụ của trường ĐH Điện Lực (cạnh ngõ 234 đường Hoàng Quốc Việt) thì bị nhóm thanh niên đuổi kịp và đánh đập dã man.

Bị đánh đau, quá hoảng sợ, người đàn ông này đã vùng vẫy và chạy vào bên trong trường Đại học Điện lực.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Văn T. (quê ở Thái Bình), chạy xe ôm tại khu vực cổng trường Đại học Điện Lực cho biết:

“Vào giữa buổi chiều 22/12, tôi thấy có một nhóm thanh niên đuổi theo người đàn ông trung tuổi (khoảng 35 – 40 tuổi) đến khu vực cổng phụ của trường.

Nhóm thanh niên này đã lao vào đánh người đàn ông kia, khiến ông ta bị thương và chảy máu.

Sau đó, người đàn ông này đã chạy vào bên trong trường để lẩn trốn. Vì không biết nguyên nhân vì sao lại như thế, người xem lại rất đông nên tôi không dám vào can”.

Liên quan đến sự việc trên, Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cho biết, vào chiều 22/2, Công an phường Cổ Nhuế nhận được tin báo về 1 vụ ẩu đả, đánh nhau ở khu vực cổng trường Đại học Điện lực.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cổ Nhuế 1 đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an phường xuống đến nơi, những người liên quan đến vụ việc đã không còn ở đó.

Hiện Công an phường Cổ Nhuế 1 đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại