Nữ sinh lớp 7 đánh bạn ở TT-Huế: Trách nhiệm trước hết thuộc về người lớn

ĐĂNG KHOA |

“Sự việc đau lòng đã xảy ra và không thể đuổi học các cháu là xong, bởi các cháu còn quá nhỏ, ra đời sớm sẽ ra sao? Trách nhiệm trước hết thuộc về người lớn, đó là nhà trường, phụ huynh đã thiếu quản lý, giáo dục các cháu”, ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế, nhấn mạnh.

Ngày 14.1, nói về vụ học sinh lớp 7 đánh bạn gây xôn xao dư luận tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) tổ chức, ông Lâm Thủy -Phó Trưởng phòng Giáo dục TP.Huế - chua xót nói: “Chúng tôi không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Các cháu đánh nhau, chửi tục rất ghê gớm như vậy là không thể chấp nhận được.

Mặc dù sự việc xảy ra vào năm 2015 (28.12.2015 – PV), nhưng sau khi xem được clip, phòng đã yêu cầu nhà trường làm rõ.

Yêu cầu các em làm bản tường trình về sự việc để định ra mức độ vi phạm. Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng kỉ luật và sẽ tiến hành xử lý theo quy định”.

Ông Thủy cho biết, ngay trong ngày 12.1, Phòng đã báo cáo sự việc lên UBND TP.Huế, lên tỉnh. Đồng thời, yêu cầu nhà trường, giáo viên tăng cường công tác quản lý học sinh trong trường, đặc biệt là trong giờ ra chơi.

“Sự việc được phát hiện qua thông tin báo chí, clip được đưa lên mạng, còn những vụ việc xảy ra trong, ngoài nhà trường thì không chỉ riêng ở trường Trần Phú.

Phòng sẽ tổ chức cuộc họp gồm những người đứng đầu các trường trên địa bàn TP.Huế để chấn chỉnh vấn đề ngày”, ông Thủy nói.

Còn ông Nguyễn Đăng Thạnh- Phó Chủ tịch UBND TP.Huế- cho rằng: “Sự việc đau lòng đã xảy ra và không thể đuổi học các cháu là xong, bởi các cháu còn quá nhỏ, ra đời sớm sẽ ra sao?

Trách nhiệm trước hết thuộc về người lớn là nhà trường, phụ huynh đã thiếu quản lý, giáo dục các cháu.

Vì vậy, cần phải thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp để các cháu nên người và không còn xảy ra những sự việc tương tự”, ông Thạnh nói.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế- cho biết, sẽ xem xét cắt thi đua trường, hiệu trưởng cùng các giáo viên chủ nhiệm có học sinh tham gia đánh nhau do quản lý chưa tốt học trò.

Ngoài ra, ông Phan Nam- Trưởng Phòng GD TP.Huế,- cho rằng, bản thân ông tự kiểm điểm, nhận thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm nên xin tự cắt danh hiệu thi đua trong năm.

Trước đó, sáng 28.12.2015, nhóm 4 nữ sinh khối 7 của trường THCS Trần Phú đã vây đánh một nữ sinh, kèm theo những lời lẽ thô tục vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cá nhân.

Vụ việc được ghi hình lại và tung lên mạng xã hội Facebook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại