Nhiễm khí độc lò gạch, 1 công nhân tử vong

Thế Long |

(Soha.vn) - Khoảng 4 giờ sáng ngày 18-11, xảy ra vụ nhiễm khí độc CO2 tại xưởng nung gạch, Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội, có địa chỉ tại xã Tràng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong ca 3 làm việc tại phân xưởng nung gạch của Công ty Xuân Hòa Hà Nội, có anh Lê Quang Sinh (34 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và anh Nguyễn Đức Nhận, 28 tuổi là công nhân tổ khóa khí. Lúc đó, anh Sinh ở dưới tầng 1 của phân xưởng sàng than, còn anh Nhận ở trên tầng 3 tời than vào phễu để đốt gạch. Khi anh Sinh ở dưới gọi với lên trên nhiều lần để bảo  anh Nhận tời than nhưng không thấy anh Nhận trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, anh Sinh chạy lên thì thấy anh Nhận đã ngất lịm, thấy vậy anh Sinh nhảy vào lôi anh Nhận ra ngoài, khi vừa lôi anh Nhận ra ngoài cửa thì anh Sinh cũng ngất xỉu.

Nạn nhân Sinh đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai
Nạn nhân Sinh đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai

Theo anh Như Văn Dương, 26 tuổi, công nhân Công ty Xuân Hòa Hà Nội cho biết: “Khoảng hơn 4h sáng nay tôi nhận được điện thoại của công ty là anh Sinh và anh Nhận bị ngất, tôi vội vàng chạy đến công ty, cùng một lái xe của công ty đưa anh Sinh và anh Nhận ra bệnh viện Đa khoa Mê Linh cấp cứu”.

Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, anh Nguyễn Đức Nhận đã tử vong còn anh Sinh được chuyển lên Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Kim Sơn, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Sinh nhập viện trong tình trạng bị  ngạt khí, sau khi cấp cứu, điều trị bệnh nhân đang dần hồi phục, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình bệnh nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại