Nhan nhản học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm

Theo Kienthuc |

Đến lúc này, giới trẻ Thủ đô rất ưa chuộng xe đạp điện, bởi không cần bằng lái, tốc độ chạy gần bằng xe máy, kẹp ba vô tư, lạng lách trên đường mà không bị CSGT sờ “gáy”, nên gây nguy hiểm.

Đi xe đạp điện không sợ CSGT? 

Để khắc phục tình trạng này, trước đó gần 1 tuần (tức ngày 7/3) lực lượng CSGT – Công an TP Hà Nội đã ra quân kiểm tra, xử lý, nhắc nhở đối với các học sinh, người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (MBH). Tuy nhiên đến ngày 11/3, theo ghi nhận của PV, tình trạng người đi xe đạp điện không đội MBH vẫn còn khá nhiều, đặc biệt là các em học sinh. 

Có mặt tại cổng trường THPH Việt Đức trên đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội), PV nhận thấy hầu hết các em học sinh đi xe điện không đội MBH. Không chỉ vậy, nhiều em còn đèo 3, đi dàn hàng ngang. Khi thấy lực lượng CSGT các em đều né tránh và cho các bạn ngồi phía sau xuống xe đi bộ để tránh bị CSGT xử lý.

Trao đổi với PV, một em học sinh cho biết "Từ trước đến giờ, chúng em đi xe đạp điện các chú CSGT có bắt đâu? Thế nên bọn em mới thích xe đạp điện".

“Xe đạp điện đang là "mốt" của giới trẻ bởi không cần bằng lái, nhiên liệu lại rẻ hơn giá xăng, đi lại nhanh chóng thuận tiện và lại sành điệu” – một học sinh khác nói.

Học sinh đi xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm

Nên xử lý xe đạp điện không MBH

Sau gần 1 tuần, Phòng CSGT đã xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm. Nhưng nhiều nhất vẫn là các lỗi điều khiển xe đạp, xe máy đi hàng ba trở lên. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện, chở người ngồi trên xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh

Theo trung tá Nguyễn Ngọc Mễ, Đội trưởng Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội,  hiện nay phần lớn người sử dụng xe đạp điện ở thủ đô là học sinh, sinh viên và người già, nên khi xử lý CSGT chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở là chính. 

Những người vi phạm lần đầu sẽ bị CSGT ghi vào sổ theo dõi, còn trường hợp nào cố tình chống đối và vi phạm nhiều lần thì phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khác.

Theo điểm i, khoản 3, điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe đạp điện) không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại