Nguyễn Mạnh Tường có thể bị thay đổi tội danh

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đó là ý kiến của luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự - Đoàn luật sư Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Ngay khi HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang, luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự - Đoàn luật sư Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại) nhận định trên VOV: "Bị can Tường hoàn toàn có thể bị thay đổi tội danh xét xử khi cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền".

Vị này nhấn mạnh, các lời khai của bị hại và các nhân viên trong Trung tâm TMV Cát Tường tại phiên tòa khác nhau rất nhiều và có nhiều tình tiết mới. Các lời khai đó cần phải được làm sáng tỏ để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền.

Trên tờ Một Thế Giới, luật sư Trưởng cho rằng, ông Tường đã cố tình làm phẫu thuật trong khi chị Huyền đang có nguy hiểm tới tính mạng. Đây chính là tình tiết mới, khác biệt so với hồ sơ vụ án dẫn đến quyết định của HĐXX là trả lại hồ sơ vụ án.

Trong phiên tòa sáng nay (14/4), Tường đã "chối tội" khi khai nhận sự việc. Tường nói: "Bị cáo không phải là người nghĩ ra việc phi tang xuống sông. Nếu trong hoàn cảnh khác, bị cáo sẽ không bao giờ làm điều đó".

Lời khai tại tòa có nhiều mâu thuẫn. Cụ thể, Nguyễn Mạnh Tường khẳng định thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho chị Huyền trong 4 giờ nhưng y tá tham gia ca phẫu thuật xác nhận, ca phẫu thuật chỉ được thực hiện trong 2 giờ. Về điều này, luật sư Phạm Hương Giang (Đoàn luật sư Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình chị Huyền) phân tích trên tờ Tiền Phong: "Ở góc độ chuyên môn, chúng tôi đã tìm hiểu và xin ý kiến các chuyên gia, họ đều cho rằng, nếu làm phẫu thuật với nội dung hút mỡ bụng rồi bơm lên ngực, các y bác sỹ ít nhất phải dành hơn 4 giờ, mới đảm bảo được an toàn. Như vậy, nếu bác sỹ chỉ mất hơn 2 giờ, chắc chắn sẽ không thể thực hiện đầy đủ quy trình".

Bà Hương Giang cho rằng, hồ sơ vụ án còn nhiều tình tiết bị “bỏ qua”.

Luật sư Vũ Gia Trưởng. (Ảnh: Một Thế Giới)

Cũng theo lời khai của Tường, công nghệ hút mỡ mà Tường áp dụng chưa từng có ở Việt Nam. Công nghệ đó Tường được học ở nước ngoài chứ không "làm bừa".

Ngay khi phiên tòa bị dừng đột ngột, ông Lê Văn Viễn, bố đẻ nạn nhân Huyền cho biết, ông hoàn toàn đồng tình với quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của HĐXX.

Trên tờ Lao Động, ông Viễn yêu cầu khởi tố Nguyễn Mạnh Tường thêm 3 tội là "Giết người", "Kinh doanh trái phép" và "Dụ dỗ người chưa thành niên phạm tội".

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tường, bà Chu Thị Vân Trang thì cho rằng, lý do để HĐXX trả hồ sơ chưa thật thuyết phục bởi, lời khai của Tường tại tòa và các y tá không có gì mới. Tờ Vietnamnet viết.

>>> Xem thêm clip mẹ bảo vệ Đào Quang Khánh trong phiên tòa ngày 14/4:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại