Người phát hiện gốc sưa chục tỉ đồng sợ bị đòi lại tiền

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Trước thông tin UBND tỉnh Quảng Bình đưa gốc sưa khủng vào bảo tàng trưng bày, 2 cha con người phát hiện lo sợ bị đầu nậu đòi lại số tiền “mua” công phát hiện.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 23/2, hai cha con ông Nguyễn Văn Thời (60 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Huy (thôn 1, xã Phúc Đồng, Phúc Trạch, Bố Trạch) trong lúc đi đánh cá đã phát hiện 1 gốc gỗ lớn, nghi là gỗ sưa nằm dưới suối Troóc (xã Phúc Trạch).

Ngay sau đó, 2 cha con ông Thời cùng anh em họ hàng đã lén lút để trục vớt gốc gỗ này lên bờ. Tuy nhiên, do dụng cụ thô sơ, gốc gỗ lớn nên đã không thể đưa gốc gỗ này lên bờ.

Anh Huy người phát hiện được gốc gỗ sưa lo lắng khi biết được tỉnh Quảng Bình có dự định không bán đấu giá mà đưa vào Bảo tàng để trưng bày.

Ngày 25/2, chính quyền xã Phúc Trạch đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng huyện, tỉnh để có phương án xử lý. Các đầu nậu buôn gỗ trong vùng cũng đã về đây để “làm ăn”.

Nhận được thông tin trên, “Hùng mía”, 1 đầu nậu nổi tiếng ở thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) đã bỏ ra 900 triệu đồng để mua lại công phát hiện gỗ sưa của cha con ông Thời, để được hưởng phần trăm giá trị tài sản sau khi gốc gỗ sưa này được bán đấu giá.

Sau khi biết được thông tin cha con ông thời phát hiện được sưa, hàng trăm người dân kéo đến xem và ra sức tìm "may mắn".

Ngày 26/2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã trục vớt thành công gốc gỗ và đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch cất giữ, chờ giám định. Ngày 12/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đưa gốc gỗ này đi giám định và kết luận gốc gỗ được vớt tại suối Troóc là gỗ sưa (hay còn gọi là gỗ huê), loại huê mộc vàng (nhóm 1), cực kỳ quý hiếm, có tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain và là một loài cây thân gỗ thuộc họ Đậu (Fabaceae).

Trọng lượng của gốc gỗ sưa là 2.140kg tương đương 2,140 m3. Nếu tính theo giá thị trường hiện nay, gốc sưa này được bán với giá khoảng 20 tỷ đồng.

Về phía hai cha con ông Thời, sau khi được “Hùng mía” mua lại suất hưởng công phát hiện với giá 900 triệu đồng. Tuy nhiên, thực chất, gia đình ông chỉ nhận được 300 triệu đồng. Số tiền 600 triệu đồng còn lại đã bị “ép” chia cho các anh em, họ hàng cùng tham gia trục vớt gốc sưa trước đó.

Được nhận 1/3 số tiền, nhưng gia đình ông Thời cũng rất vui mừng vì xem điều đó là may mắn trời ban. Vì nhờ có số tiền này, gia đình ông Thời đã trả được hết nợ nần và chuộc lại mảnh đất với giá 110 triệu đồng đã bán mấy năm trước đó.

Sau khi vớt được gốc gỗ lên, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định gốc gỗ sưa này.

Sau khi nhận được thông tin UBND tỉnh Quảng Bình dự định đưa gốc sưa “khủng” vào Bảo tàng, không tổ chức bán đấu giá, anh Huy (con trai ông Thời) tỏ ra bất ngờ và có phần lo lắng. Bởi nếu gốc gỗ sưa không được bán đấu giá, đầu nậu "Hùng mía" sẽ không được hưởng tiền phần trăm chia công phát hiện. Và có thể, "Hùng mía" sẽ quay lại đòi gia đình anh số tiền 900 triệu đồng đã mua trước đó.

Cũng theo anh Huy, sau khi gốc gỗ sưa được đào lên và đưa đi, “Hùng mía” đã đến nhà gặp 2 cha con anh để viết giấy “mua bán” suất phát hiện và dù thế nào cũng không đòi lại số tiền 900 triệu đồng đã giao trước đó. Tuy nhiên, anh Huy vẫn lo lắng, bởi số tiền trên anh đã trả nợ và chia cho các anh em họ hàng hết.

"Hùng mía" (đội mũ cối xanh) đã bỏ ra 900 triệu để mua lại phần ăn chia của cha con ông Thời với nhà nước.

Liên quan đến dự định đưa gốc sưa “khủng” này vào trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình, có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Nhiều người cho rằng, ý kiến trên là hợp lý, bởi đây là gốc sưa lớn nhất từ trước tới này từng được phát hiện. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nên bán đấu giá để lấy tiền đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội cho địa phương.

Hiện tại gốc sưa “khủng” này đang được canh giữ nghiêm ngặt 24/24 tại Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch. Trao đổi với báo chí, ông Đặng Minh Hùng - Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tại cơ quan này đang hoàn thành hồ sơ để chuyển giao cho Sở Tài chính, tham mưu lên UBND tỉnh xem xét việc xử lý gốc sưa này,

Hiện tại, gốc gỗ sưa này đang được canh giữ nghiêm ngặt tại hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại