Nạn nhân bốc cháy như đuốc khi lái xe đã tử vong

Ngọc Tú |

Khi đang điều khiển xe máy về nhà, bất ngờ 1 tiếng nổ lớn phát ra, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khiến chiếc xe và cả người anh Quốc bùng cháy như đuốc trong đêm.

Ngày 6/11, tin từ ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện Bỏng quốc gia, hiện anh Nguyễn Thế Quốc (SN 1975, trú thôn Sơn Quang, Đức Lạng) - nạn nhân trong vụ cháy xe máy vào đêm 3/11 đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo ông Hiệp, trước đó vào khoảng 22h ngày 3/11, sau khi đến nhà 1 người họ hàng, anh Quốc đi xe máy đến quá cafe Phố Núi (xã Đức Lạng, Đức Thọ) để uống nước. Một lúc sau, anh ra lấy chiếc xe máy mang BKS 38D1 - 068.63 để đi về nhà.

Hiện trường vụ cháy xe kinh hoàng khiến anh Quốc tử vong sau 3 ngày cấp cứu.
Hiện trường vụ cháy xe kinh hoàng khiến anh Quốc tử vong sau 3 ngày cấp cứu.

Tuy nhiên, vừa ra khỏi cổng quán cafe thì bất ngờ chiếc xe máy của anh phát ra 1 tiếng nổ lớn. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội nhanh chóng lan ra và bao trùm cả người lẫn xe. Trong phút chốc, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Phát hiện sự việc trên, người dân gần đó đã nhanh chóng chạy tới cùng hỗ trợ dập lửa cứu người, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện huyện Đức Thọ để cấp cứu.

Do các vết bỏng sâu và nặng toàn thân, anh Quốc được chuyển tiếp lên BV ĐK Hà Tĩnh rồi chuyển ra Viện bỏng quốc gia Hà Nội để cấp cứu và chữa trị.

Chỉ trong phút chốc, chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi trơ khung và biển số.
Chỉ trong phút chốc, chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi trơ khung và biển số.

Sau gần 3 ngày điều trị tích cực, đến chiều 5/11, anh Quốc đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Quốc đang rất khó khăn. Ngoài người vợ yếu, còn có 5 đứa con thơ. Anh Quốc là lao động chính cho cả nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại