Mâu thuẫn với vợ, ép hai con 3 và 5 tuổi cùng tự tử

Sau hai lần lọc máu, hiện kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy độc chất đã âm tính và hai cháu bé đã qua cơn nguy kịch

Hai bệnh nhi vào viện trong tình trạng rối loạn đông máu và suy hô hấp do ngộ độc Paraquat (loại hoá chất cực độc có trong thuốc diệt cỏ) với hàm lượng cao Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhi vào viện trong tình trạng nguy kịch do bị cha ép uống thuốc diệt cỏ, đó là cháu A. (5 tuổi) và L. (3 tuổi), ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo TS.BS Tạ Anh Tuấn, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi Trung ương, hai bệnh nhi vào viện trong tình trạng rối loạn đông máu và suy hô hấp do ngộ độc Paraquat (loại hoá chất cực độc có trong thuốc diệt cỏ) với hàm lượng cao, các bác sĩ khoa điều trị tích cực đã sử dụng biện pháp than hoạt tính và lọc máu để hấp phù chất độc.

Sau hai lần lọc máu, hiện kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy độc chất đã âm tính và hai cháu bé đã qua cơn nguy kịch, ăn uống tốt, tuy nhiên, các cháu vẫn cần được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện và xử trí các biến chứng muộn.

Theo thông tin từ gia đình, do mâu thuẫn với vợ, người chồng đã ép các con cùng mình uống thuốc độc tự tử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại