Mặt đường phát nổ, bốc cháy kỳ lạ ở TP.HCM là do chập điện

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sở Khoa học – Công nghệ và Sở CS PCCC (TP.HCM) đã đưa ra kết luận chính thức về hiện tượng phát nổ, bốc cháy kỳ lạ trên đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh la do chập điện.

Ngày 6/11, Sở Khoa học – Công nghệ và Sở CS PCCC đã đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân dẫn đến vụ phát nổ, bốc cháy kỳ lạ trên mặt đường Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh là do chập dây điện ngầm.

Khi khai quật hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện dây điện bị đứt phía dưới
Khi khai quật hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện dây điện bị đứt phía dưới

Trước đó vào chiều 28/10, anh Nguyễn Mạnh Quang (38 tuổi, ngụ tại số 236 Bình Lợi) phát hiện tiếng nổ trên mặt đường, sau đó lớp nhựa đường bị hất tung tạo thành một hố rộng khoảng 20cm, sâu gần 40cm rồi lửa bốc cháy khoảng 1 phút. Hiện tượng kỳ lạ trên đã gây xôn xao dư luận trên địa bàn thành phố.

Sáng 29/10, Sở Khoa học  - Công nghệ TPHCM cùng các đơn vị liên quan quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành lấy mẫu đất từ độ sâu 30-50-80cm; lấy mẫu không khí tại vị trí phát nổ và các mẫu khí khu vực dân cư lân cận làm mẫu đối chứng; lấy mẫu nước tại vị trí hố…Tổ cán bộ thuộc bộ môn Vật lý địa cầu (Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM) cùng có mặt tại hiện trường, sử dụng máy radar xuyên đất Georada dò tìm kim loại và xác định cấu trúc lòng đất xung quanh miệng hố.

Qua phân tích, Sở KHCN đưa ra, lý giải về hiện tượng kỳ lạ trên là do khí mê tan (CH4) được phát sinh và tích tụ cục bộ trong lòng đất tại khu vực này. Vì mẫu trong mẫu khí, kết quả phân tích phát hiện thấy có khí mê tan với hàm lượng 0,2 – 2%.

Hai sở bắt tay và đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do chập điện
Hai sở bắt tay và đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do chập điện 

Sau đó Sở CS PCCC TP. HCM cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi nhận hố nổ có dạng hình ống, đường kính miệng 33 cm, đường kính đáy 25 cm, chiều cao từ đáy lên đến miệng (mặt đường) khoảng 50 cm. Đặc biết trong lòng hố (cách mặt đường 40 cm), có hệ thống đường dây dẫn điện.

Sở Cảnh sát PCCC nhận định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do lớp cách điện bị hở dẫn đến phóng hồ quang điện giữa dây nóng và dây nguội.

Sau khi nhận được báo cáo của Sở CS PCCC và Sở Khoa học – Công Nghệ TPHCM, ngày 4/11 UBND TP đã yêu cầu hai đơn vị này “bắt tay” cùng xuống hiện trường để “khai quật” vị trí xảy ra hiện tượng lạ nhằm tìm được nguyên nhân chính xác nhất. Từ kết quả khai quật hiện trường, nguyên nhân chính thức được hai Sở cùng đưa ra về hiện tượng nổ bất thường trên mặt đường Bình Lợi đoạn trước số nhà 236 là do chập điện tạo hiện tượng hồ quang điện, phát sinh ra nguồn nhiệt lớn gây ra tiếng nổ và cháy cục bộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại