Nổ nhà máy Z4: “Tôi đang làm thì người ta báo tin vợ đã mất”

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Cùng với cái chết của những nạn nhân trong vụ nổ nhà máy kho thuốc pháo Z4 và Z121 (Phú Thọ) là nhiều đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi…

Nỗi đau người ở lại

Đã 2 ngày trôi qua từ khi vụ nổ nhà máy Z4 xảy ra ở nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa Z4 và Z121 (thuộc BQP quản lý) ở địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao (Thanh Ba, Phú Thọ), nhưng nỗi sợ hãi dường như vẫn chưa tan hết trên nét mặt của người dân nơi đây. Hàng chục người chết, hàng chục đám tang gần như diễn ra cùng lúc, không khí tang thương bao trùm lên khắp các thôn xóm của hai xã.

Trò chuyện với PV, anh Nguyễn Anh Quang (sinh năm 1967, trú tại xã Khải Xuân, Thanh Ba) – chồng của chị Hà Thị Nguyệt (người đã mất trong vụ nổ) không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau khi vừa lo xong đám tang cho người vợ xấu số. Với anh, quãng thời gian sắp tới sẽ là một chuỗi ngày đầy khó khăn. Kể lại buổi sáng định mệnh – buổi sáng anh đã vĩnh viên mất đi người vợ của mình, giọng anh như nghẹn lại: “Vợ chồng tôi không làm cùng một chỗ, tôi đi làm ở xa nhà.Vợ tôi thì làm ở trong nhà máy sản xuất thuốc pháo hoa còn tôi thì làm nghề tự do.

Buổi sáng ngày 13/10, khoảng đầu giờ chiều thì tôi nhận được điện thoại người nhà gọi đến, báo: “Anh về ngay, chị mất rồi”. Lúc đó tôi như không tin vào tai mình nữa, chân tay bủn rủn. Tôi không ngờ sự việc đau lòng trên lại đã xảy ra và tai họa ập xuống gia đình tôi”.

“Vợ tôi đã làm công nhân trong nhà máy được hơn 20 năm nay rồi. Thu nhập cũng ổn định. Nói thực là cả nhà tôi gần như trông chờ vào đồng lương đó để sinh sống. Giờ vợ tôi đã mất rồi, cuộc sống của gia đình trong thời gian tới đây chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn nữa. Tôi thương nhất là hai đứa nhỏ…”, giọng anh Quang nghẹn lại.

Hàng chục đám tang như thế này được tổ chức ở hai xã Khải Xuân và Võ Lao sau 1 ngày xảy ra vụ nổ.
Hàng chục đám tang như thế này được tổ chức ở hai xã Khải Xuân và Võ Lao sau 1 ngày xảy ra vụ nổ.

Anh Quang cho biết, anh và vợ lấy nhau đã được gần 20 năm, hai vợ chồng sống khá hạnh phúc. Hai con trai của anh chị đều khỏe manh. Năm nay cháu Nguyễn Hà Tuấn đang học lớp Bảy, còn cháu thứ hai là Nguyễn Hà Khánh thì đang học lớp Ba. Hai cháu đều chăm ngoan và học giỏi. Sự việc đau thương vừa rồi là một cú sốc tinh thần lớn đối với hai cháu.

“Từ nay hai con tôi phải sống trong cảnh mồ côi mẹ. Biết nói gì lúc này, cũng tự an ủi lòng rằng đó là định mệnh, là số phận không may thì mình phải chịu thôi”, anh Quang tâm sự.

Anh cũng không muốn ảnh của mình và gia đình xuất hiện trên báo vì theo anh sẽ lại gợi thêm nỗi đau của gia đình và nhất là ảnh hưởng đến hai con nhỏ. Anh Quang cũng cho biết không chỉ riêng gia đình anh mà nhiều gia đình khác có người nhà chết trong vụ nổ cũng chịu cảnh tương tự, nhiều trẻ nhỏ từ nay phải sống trong cảnh mồ côi cha hoặc mẹ.

Thiệt hại tài sản lớn

Chiều ngày 14/10, trao đổi với PV, phụ trách văn phòng UBND xã Võ Lao (Thanh Ba, Phú Thọ) cho biết: Hiện tại các lãnh đạo xã đều bận, đang đi xuống chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ ở cơ sở.

“Trụ sở UBND xã cũng bị ảnh hưởng, nhà sếp (Chủ tịch xã – PV) cũng bị hư hỏng nặng, điện thoại cũng bị đứt dây và tan nát hết cả. Chưa bao giờ địa phương chúng tôi lại gặp phải tai họa khủng khiếp như thế”, người phụ trách văn phòng xã Võ Lao nói.

Nhiều nhà dân tan hoang sau vụ nổ nhà máy.
Nhiều nhà dân tan hoang sau vụ nổ nhà máy.

Trong khi đó, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thì cho biết: Hiện công tác kiểm kê tài sản thiệt hại của người dân trong vụ nổ kho pháo hoa Nhà máy Z121 đang được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tiến hành. Tuy nhiên, do thiệt hại lớn nên công tác kiểm kê vẫn đang tiến hành, đến nay chưa có kết luận chính xác.

Ngoài ra, theo quan sát và theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống xung quanh khu vực nhà máy vừa xảy ra vụ nổ và bị ảnh hưởng thì sau khi xảy ra vụ nổ và người dân hoảng sợ bỏ nhà đi sơ tán, nhiều kẻ gian đã lợi dụng để trà trộn vào nhà và lấy cắp tài sản.

Về vấn đề trên, ông Hoàng Dân Mạc – Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ xác nhận: Thông tin có một số kẻ gian đã lợi dụng việc người dân bỏ chạy tán loạn sau vụ nổ kho pháo hoa ở Nhà máy Z121 để hôi của là có. Ông Mạc cũng cho biết việc đánh giá, kiểm kê thiệt hại để hỗ trợ, giúp đỡ, bồi thường người dân sẽ là việc làm hết sức khó khăn và ần phải phân biệt rõ với số tài sản mà người dân đã bị mất trộm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại