Không nộp được hồ sơ do cán bộ bệnh, trưởng phòng đi họp

THÂN HOÀNG |

Ngày 18-12 - ngày hết hạn nộp hồ sơ thi công chức, nhiều người tiếp tục đến trụ sở huyện An Dương (Hải Phòng) chờ chực cả buổi sáng nhưng vẫn không có ai tiếp nhận hồ sơ.

Giải thích về việc nhiều người chờ chực tại trụ sở UBND huyện An Dương cả tuần, đi đi về về cả chục lần vẫn không thể nộp hồ sơ dự tuyển kỳ thi tuyển công chức của TP Hải Phòng, ông Nguyễn Đình Mác - trưởng Phòng nội vụ huyện - nói: “Do cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ bị ốm, còn tôi bận 
đi họp cả tuần”.

Nhiều điều ngờ vực

Chị N.T.L. - giáo viên dạy hợp đồng tại huyện Tiên Lãng - cho biết đọc thông tin thấy huyện An Dương có chỉ tiêu tuyển công chức cho phòng giáo dục phù hợp với chuyên ngành chị học nên hoàn tất hồ sơ để dự tuyển từ sớm.

Cả tuần nay ngày nào chị L. cũng đi hơn 30km sang huyện An Dương chờ chực nhưng không thể nộp được hồ sơ vì người tiếp nhận đi vắng, Phòng nội vụ huyện không bố trí người khác nhận thay.

Tuy nhiên có hôm chị gặp được ông Đồng Đức Hạnh (chuyên viên Phòng nội vụ phụ trách tiếp nhận hồ sơ) nhưng ông Hạnh liên tục từ chối nhận hồ sơ với lý do hết giờ làm việc hoặc bận đi họp.

Ngày 18-12, chị L. tiếp tục đến trụ sở huyện An Dương nhưng chờ cả buổi sáng vẫn không có người nhận hồ sơ.

Cầm hồ sơ trên tay, chị ngồi thụp xuống trước cửa Phòng nội vụ huyện khóc nức nở: “Tôi ra trường đi làm chờ đợi cả ba năm nay mới có dịp nộp hồ sơ thi tuyển công chức.

Buổi sáng nay không nộp được thì coi như tôi hết cơ hội rồi vì chiều nay tôi phải quay về trường coi thi”.

Cũng vậy, anh N.Q.H. (cán bộ hợp đồng tại huyện An Dương hơn tám năm), chị Đ.T.L. (thạc sĩ chuyên ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán năm 2015) cùng một số người khác chờ chực tại huyện An Dương cả tuần nay nhưng không thể nộp được hồ sơ.

Ông Nguyễn Đình Mác cho biết chỉ tiêu tuyển công chức năm 2014 của huyện An Dương có năm vị trí gồm: chuyên viên phòng nông nghiệp, phòng nội vụ, phòng giáo dục và 2 chuyên viên UBND huyện.

Vẫn theo ông Mác, đến đầu giờ chiều 18-12 Phòng nội vụ huyện An Dương mới nhận đúng năm hồ sơ dự tuyển vào 
năm vị trí trên.

Trước thông tin có hay không chuyện cán bộ huyện An Dương không tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên để chừa chỗ cho “người quen” vì chỉ nhận năm hồ sơ cho năm vị trí ứng tuyển, ông Mác giải thích:

“Chúng tôi luôn ủng hộ các em, sẽ nhận hết hồ sơ. Do cán bộ tiếp nhận bị ốm, tôi cuối năm nhiều việc bận họp suốt.

Chúng tôi sẽ kiểm điểm trách nhiệm của chuyên viên phòng phụ trách việc này. Tôi đã chỉ đạo phó phòng làm thay nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ từ hôm qua (17-12)”.

Tuy nhiên khi được hỏi cả ngày 17 và sáng 18-12 vẫn không có ai ở phòng để tiếp nhận hồ sơ thì ông Mác nói: “Sáng nay đồng chí phó phòng 
cũng bận đi họp cùng tôi”.

Đến nhiều lần nhưng không nộp được

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc, ngày 18-12 UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi các quận huyện yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức.

Đến 15g30 cùng ngày, Phòng nội vụ huyện An Dương mới tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên chỉ những người kiên trì đợi đến cuối ngày mới nộp được, còn một số người khác vì chờ chực quá nhiều ngày 
nên đã bỏ cuộc.

Ông Nguyễn Xuân Bình - phó chủ tịch UBND TP, chủ tịch Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức TP Hải Phòng - cho biết đã yêu cầu Sở Nội vụ lập đoàn thanh tra để xác minh vụ việc.

Đoàn thanh tra đã trực tiếp về huyện An Dương và lập biên bản về việc các ứng viên đến trụ sở huyện nộp hồ sơ nhưng không có 
cán bộ tiếp nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại