Kết thúc môn thi thứ ba, nhiều thí sinh chuẩn bị ăn mừng

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Rất nhiều thí sinh tỏ rõ sự phấn khởi sau khi kết thúc môn thi sáng nay (10/07).

Tại điểm thi ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, lác đác vài thí sinh ra sớm (2/3 thời gian). Theo nhận xét của thí sinh đề Văn năm nay khá hay, cách ra đề so sánh gây hứng thú cho thí sinh, đặc biệt là câu nghị luận xã hội (3 điểm) nêu lối sống của người Việt Nam “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”.

	Thí sinh thoải mái sau môn thi Ngữ Văn sáng nay.
Thí sinh thoải mái sau môn thi Ngữ Văn sáng nay.
Đề Văn_ Hóa
Đề Văn_ Hóa

Cụ thể, đề trích dẫn câu nói của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Hượu về lối sống của người Việt Nam truyền thống: “Không ca ngợi sự trí tuệ mà ca tụng sự khôn khéo. Khôn khéo là ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, biết thủ thế, giữ mình, gỡ được tình thế khó khăn”.

Dựa vào câu nói đó, thí sinh bày tỏ quan điểm của mình về lối sống. Thí sinh Phạm Tố Uyên (Thanh Hóa), dự thi khoa Xã hội học cho rằng: “Em bày tỏ quan điểm theo mặt tích cực, tiêu cực. Khôn khéo trong giao tiếp nhưng không nên lạm dụng khôn khéo quá trong công việc, cuộc sống. Em nhận thấy đề vừa sức, em làm được khoảng 70%”.

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Theo đánh giá, đề thi Văn khối C khó nhưng hay, gây hứng thú cho thí sinh khi làm bài. Đặc biệt, câu nghị luận xã hội khá phức tạp, khiến nhiều thí sinh lúng túng do không hiểu nghĩa.

Đề khối D năm nay có 3 câu. Nội dung chủ yếu nằm trong chương trình sách giáo khoa. Chỉ cần thí sinh nắm chắc kiến thức là có thể làm bài tốt. Riêng câu 2 là câu nghị luận, các thí sinh tỏ ra rất thích thú với nội dung này.

Lê Phương Mai, Kiến Xương, Thanh hoá, dự thi chuyên ngành Quản trị linh doanh tại Trường ĐH Công nghiệp cho biết: "Đề thi không khó, tương đương năm ngoái. Riêng câu nghị luận đề khá mở và đề cập đến vấn đề xã hội. Em rất thích câu này. Em làm theo hướng phản biện, đưa ra những dẫn chứng về những người Việt tài giỏi mà em đọc trên sách báo để làm dẫn chứng. Em dự đoán khoảng được 7 điểm”.

Tại hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên, thí sinh khối B hoàn thành môn thi cuối cùng với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Theo đánh giá của thí sinh, môn Hóa khối B không quá khó, lý thuyết dễ gỡ điểm, phần bài tập hữu cơ khó hơn vô cơ.

Môn Hóa học
Môn Hóa học

Thí sinh Lưu Tùng Khánh Linh (chuyên Tin, THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), dự thi khối phụ vào Trường ĐH Tự nhiên nhận định: “Đề bình thường, lý thuyết ít, bài tập nhiều và khó hơn khối A và đề khối B năm ngoái. Riêng phần bài tập khó, em tự tin làm được 70-80%”.

Cha và con ăn mừng sau môn thi cuối.

Cha và con ăn mừng sau môn thi cuối.

Đề thi gồm 50 câu, trong đó phần lý thuyết chiếm khoảng 30 – 40% là phần được đánh giá “dễ thở”, gỡ điểm cho thí sinh. Phần bài tập không đánh đố, không hóc búa hay phức tạp.

Tươi cười ra khỏi phòng thi, thí sinh Trương Thị Mai Trang (Chuyên Hóa, THPT Chuyên Tự nhiên, ĐH Quốc gia HN) nói: “Có thể em bị sai một câu. Đề này không khó, em chỉ làm trong 60 phút”.

Với đề này, nhiều thí sinh dự thi tại ĐH Tự nhiên tự tin đạt 6 – 7 điểm.

Tại Cụm thi Vinh, theo ghi nhận của PV, đúng 8h45, sau khi kết thúc thời gian làm bài trắc nghiệm môn Hóa, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ và khá tự tin với bài làm của mình. Hầu hết các thí sinh cho rằng đề Hóa năm nay khá “dễ thở” và có tính phân loại cao. Để đạt được điểm 7 là không quá khó.

Trong khi đó ở khối C, D sau khi kết thúc 180 phút thời gian làm bài thi, nhiều thí sinh nhận định cách ra đề Văn khá hay và sâu sắc, nhất là câu hỏi Nghị luận xã hội nói về quan điểm của mình với lối sống của người Việt Nam truyền thống. Nhiều thí sinh cho biết, không quá khó để đạt điểm7, 8 ở môn Văn sáng nay. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn cho rằng đề Văn ở khối C hơi rộng về kiến thức nên nhiều thí sinh cũng chỉ làm được ở mức trung bình.

Kết thúc môn thi thứ ba, nhiều thí sinh chuẩn bị ăn mừng
 

Cùng chung đánh giá và tâm trạng với các sĩ tử ở Hà Nội và Nghệ An, nhiều thí sinh tại TP.HCM rời phòng thi với nụ cười tươi trên môi.

Theo đánh giá của các thi sinh đề Văn năm nay không quá khó, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình ngư văn lớp 12, chỉ có một câu là kiến thức lớp 11, chỉ cần chăm học và lưu ý là làm được. Thí sinh Đặng Nhất Minh dự thi vào trường Đại học Kinh tế - Luật cho biết: “Em không học chuyên văn tuy nhiên đề thi năm nay vừa sức với lực học của em. Văn thì em không dám chắc là mình đạt điểm cao nhưng khả năng là trên điểm 6”.

Còn tại điểm thi của trường Đại học Nông Lâm (Đại học quốc gia TP.HCM) các thí sinh dự thi khối B hoàn thành bài thi khá sớm. Theo đánh giá của đa số thí sinh thì đề thi Hóa năm nay vừa sức, các thí sinh rời phòng thi đa số đều cười tươi.

Kết thúc môn thi thứ ba, nhiều thí sinh chuẩn bị ăn mừng
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại