Huyền Như đưa chị ruột bán trứng vịt lộn thành Phó giám đốc

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Chị ruột đang bán trứng vịt lộn không hề có trình độ nhưng Huỳnh Thị Huyền Như đã kêu về làm Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải.

Sáng ngày 9/1, TAND TP.HCM bước vào phần xét hỏi giữa luật sư và các bị cáo trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo gần 4000 tỷ cùng đồng phạm.

Luật sư Trương Thị Hòa (đoàn luật sư TP.HCM) bảo vệ quyền lợi hợp phá cho bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (chị ruột Huyền Như).

Huỳnh Thị Huyền Như đã đưa chị gái ruột đang là người bán trứng vịt lộn lên làm phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải
Huỳnh Thị Huyền Như đã đưa chị gái ruột đang là người bán trứng vịt lộn lên làm phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải

Luật sư Hòa: Trước khi về làm cho công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải, bị cáo làm gì?

Bị cáo Mỹ Hạnh: Trước đó bị cáo bán trứng vịt lộn, thấy bị cáo làm công việc vất vả nên Huyền Như nói về làm cho Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải. Ban đầu thì làm nhân viên sau đó được Huyền Như đưa lên phó giám đốc. Thấy vậy bị cáo có thắc mắc rằng tại sao mình không có trình độ mà lại làm phó giám đốc? Huyền Như nói là chị cứ làm, em giao việc gì chị làm việc đó, em không làm việc gì sai pháp luật cả.

Luật sư Hòa:Trước khi đi qua ngân hàng VIB ký Huyền Như có nói với bị cáo ký vay bao nhiêu tiền không?

Bị cáo Mỹ Hạnh: Bị cáo trực tiếp ký vay 15 tỷ đồng tại Ngân hàng VIB nhưng khi đi qua Huyền Như không nói trước là ký vay bao nhiêu tiền. Bị cáo không biết và không ngờ Huyền Như lại lừa cả chị ruột mình.

Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm khác trong vụ án lừa đảo gần 4000 tỷ đồng
Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm khác trong vụ án lừa đảo gần 4000 tỷ đồng

Trả lời đến đây bị cáo Mỹ Hạnh khóc nức nở.

Luật sư Hòa tiếp tục mời bị cáo Huyền Như.

Luật sư Hòa: Khi bị cáo Mỹ Hạnh mới về làm và đến khi làm phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải bị cáo trả lương cho bị cáo Mỹ Hạnh bao nhiêu?

Bị cáo Huyền Như: Khi chị Hạnh làm nhân viên thì lương 3 triệu đồng, làm phó giám đốc thì lương 8 triệu đồng.

Bị cáo Huyền Như trả lời thêm trong việc này bị cáo năn nỉ chị Hạnh ký và bị cáo đã sai. Trả lời đến đây bị cáo Huyền Như khóc.

Trong phần trả lời luật sư bảo vệ quyền lợi cho Công ty bảo hiểm Toàn Cầu, Huyền Như thừa nhận làm lệnh chi giả để chiếm đoạt số tiền 125 tỷ đồng của công ty bảo hiểm này.

Các luật sư cũng tập trung đặt ra những câu hỏi nhằm làm rõ trách nhiệm của chi nhánh ngân hàng Viettinbank.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại