Hai lời thách đố "cực hóc" của "ông già Ozon"

Hoàng Đan |

Với mục đích đưa ứng dụng phổ biến rộng rãi, đem lại nhiều lợi ích cho con người, "ông già Ozon" Nguyễn Văn Khải đã quyết định đưa ra hai lời thách đố "cực hóc" với độc giả.

Trao đổi với chúng tôi, TS Vật lý Nguyễn Văn Khải, thường được gọi là "ông già Ozon" cho biết, thời gian qua, báo chí có đăng hai lời thách đố của hai tiến sĩ về giải bài toán lớp 3 và chuyển động của xe đạp theo hướng nào?

Theo ông, đây là hai lời đố vui có những giá trị nhất định. Nếu dành chút thời gian để giải hai lời thách đố này hẳn người ta thêm minh mẫn.

Cũng theo TS Khải, trong thực tiễn cuộc sống, có rất nhiều điều cần được giải thích mà càng nhiều người giải thích đúng thì việc ứng dụng nó càng rộng rãi, đem lại càng nhiều lợi ích cho con người.

Vì thế, ông quyết định đưa ra 2 lời thách đố với độc giả trên cả nước thông qua hai sự việc.

Cụ thể, lời thách đố thứ nhất, theo ông Khải dựa vào sự việc:

Ngày 12/4/2013, ông xuống Hải Hậu (Nam Định) giúp dân chống dịch tai xanh cho lợn và đã thành công, thấy dân xã Hải Tây bán cà chua chỉ được 500 đồng/kg vì cà chua bị sâu bệnh, ông đành chuyển sang giúp dân ở đây cứu cà chua.

Một người đàn ông cho Anolyte vào bình phun lên tất cả các luống cà chua bị bệnh, bà con đều trông thấy sâu rụng xuống lá phía dưới  nằm co tròn lại, bị chết khô vì nắng.

Sâu rụng xuống nước bị cá ăn, cóc nhái đớp. Sâu rụng xuống cỏ bò đi không trở lại cây cà chua.

Ngày 12/5/2013, GS - VS Nguyễn Văn Hiệu và nhiều nhà khoa học tới thăm bà con Hải Tây, cà chua bán được với giá 18 nghìn đồng/ kg.

Cà chua bị sâu bệnh được phun Anolyte(12-4-2013) và thu hoạch ngày 12/5/2013. Ảnh: TS Khải cung cấp.
Cà chua bị sâu bệnh được phun Anolyte(12-4-2013) và thu hoạch ngày 12/5/2013. Ảnh: TS Khải cung cấp.

Lời thách đố thứ 2 theo "ông già Ozon" dựa vào sự việc:

Chập tối ngày 5/12/2015, ông cùng cựu Chủ tịch Hội Nông dân Lâm Đồng, Chủ tịch Hội ND TP Đà Lạt ,Chủ tịch Hội ND phường 12, TP Đà Lạt, cán bộ P.12, TP Đà Lạt tới nhà anh Nguyễn Văn Huy, nơi đang trồng các loại hoa cúc, ly.

Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng lãnh đạo công ty Hợp Long, ông và mọi người đo độ rọi sáng trên ngọn cây hoa cúc được rọi sang bằng các bóng đèn compact huỳnh quang 20W - cho độ rọi sáng 26-29 lux

Sau khi thay bằng đèn LED có ký hiệu KP-202A dài 60 cm, công suất 9W thì độ rọi sáng trên đỉnh cây cúc là 275-290 lux. Kết quả này lặp lại ở 14 vị trí mắc đèn mới.

Tất cả mọi người đều thấy công suất bóng đèn bằng một nửa mà cho độ rọi sáng tăng gấp 10 lần .


Độ rọi sán trên ngọn cây hoa cúc của đèn LED 9W là 275-290 Lux. Ảnh: TS Khải cung cấp.

Độ rọi sán trên ngọn cây hoa cúc của đèn LED 9W là 275-290 Lux. Ảnh: TS Khải cung cấp.

Từ hai sự việc trên, TS Khải đưa ra lời thách đố: "Tại sao lại có những kết qủa trên? Giải thích kỹ nguyên nhân và tác dụng cho cuộc sống của hai ứng dụng khoa học kỹ thuật mới này?".

TS Khải cũng nhấn mạnh, đối tượng tham gia giải thích hai hiện tượng trên là bất kì ai, ở bất kì nơi đâu.

Phần thưởng mà TS Khải trao sẽ là một đêm đi dọc sông Trung San (Trung Quốc) chiêm ngưỡng đèn LED trang trí đẹp nhất thế giới và thăm chợ LED lớn nhất thế giới.

Về thời gian, TS Khải cho biết sẽ không giới hạn và ai có kết quả đúng nhất sẽ nhận được giải thưởng.

Bạn đọc có thể gửi thông tin giải thích trả lời qua email: banxahoi@ttvn.vn, banthoisu@soha.vn hoặc email cá nhân của TS Khải tại địa chỉ : khaiozone@gmail.com. Khi gửi đề rõ thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại