Bài toán lớp 3 gây sốt ở VN và thế giới: Người ra đề "sơ suất"?

Y.Dương |

Được biết, bài toán lớp 3 gây sốt cả ở trong nước và nước ngoài là do các giáo viên lớp 3 của Trường tiểu học Thăng Long (phương .B’Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) ra đề bài cho học sinh làm.

Theo thông tin từ báo giới trong nước, cô giáo Nguyễn Thị Kim Quyên (giáo viên lớp 3A3, đồng thời là khối trưởng khối lớp 3 Trường tiểu học Thăng Long) là người đã sưu tầm bài toán lớp 3 gây sốt thời gian vừa qua cho học sinh.

Cụ thể, theo lời cô giáo Quyên, bài toán lớp 3 này nằm trong cuốn "Phiếu bài tập cuối tuần toán và tiếng Việt lớp 3" của Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm.

Bài toán này được cô Quyên đưa cho học trò của mình vào khoảng 1 tuần trước.

"Tôi làm như vậy vì học sinh của mình, để các em kích thích tư duy, làm quen với nhiều dạng bài tập", tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời cô giáo Nguyễn Thị Kim Quyên.

Cũng theo nguồn trên, cô giáo này cũng thừa nhận đây là một bài toán khá rối rắm so với trình độ học sinh lớp 3, đồng thời yêu cầu các học sinh không cần làm bài này.

Cô Quyên cho rằng mình đã sơ suất khi không nói học sinh của mình gạch chéo bài toán khó. Trong khi đó, có một số em mang bài toán về nhà nhờ ba mẹ, người thân giải thử lại quên không nói cô giáo không yêu cầu làm bài toán trên.

Đề toán lớp 3 gây sốt

Đề toán lớp 3 gây sốt

 Cô Hoàng Thị Hồng (Hiệu trưởng Trường tiểu học Thăng Long) thông tin trên một tờ báo, bài toán lớp 3 sử dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia cũng phù hợp với học sinh lớp 3.

Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh, đề bài chỉ phù hợp để rèn luyện những học sinh khá hoặc giỏi.

Trước đó, bài toán này đã được TS. Giáp Văn Dương "rủ" các nhà toán học Ngô Bảo Châu, Vũ Hà Văn, Phùng Hồ Hải, Nguyễn Tiến Dũng cùng giải.

"GS Nguyễn Tiến Dũng (người từng là thần đồng toán học, hiện giảng dạy tại Đại học Toulouse, Pháp) cho biết làm xong bài toán trong 18 phút", tờ Thể thao văn hóa viết.

Rất nhiều người cũng đã "thử sức" với bài toán gây sốt này. Em Vũ Hoàng Sơn (thí sinh có mặt trong đêm chung kết Olympia năm 2013) cho biết, em đã giải bài toán chỉ trong 3 phút.

Trong khi đó, em Phạm Văn Khánh (người từng là thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 29,5 năm 2010) nói rằng mình giải bài toán trong vòng 10 phút.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại