Hà Tĩnh: “Ông Ngư” mắc cạn suýt bị xẻ thịt

Bình An |

(Soha.vn) - Sáng nay (14/5), trong lúc cào hến, ông Nguyễn Trọng Hải (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phát hiện một con cá voi lớn bị mắc cạn trên bờ biển.

Theo ông Hải kể lại: khoảng 8 giờ sáng nay, khi ông đang cào hến tại khu vực bãi biển Xuân Hải (xã Thạch Bằng) thì phát hiện một vật to lớn có màu đen bóng loáng nằm ở gần bờ biển.

Khi lại gần ông Hải phát hiện đó là một con cá nhưng không rõ là cá gì. Con cá rất yếu đã chết sau ít phút được đưa lên bờ.

Ông Hải gọi mấy người cào hến gần đó đến kéo con cá lên rồi mang đến cảng cá xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) để xẻ thịt bán nhưng Công an xã Thạch Kim đã phát hiện và kịp thời ngăn cản. Mọi người sau đó đưa con cá về lại bờ biển Xuân Hải.


	Con cá voi dạt vào bãi biển Xuân Hải và chết tại đây nặng trên 3 tạ, dài hơn 2m.

Con cá voi dạt vào bãi biển Xuân Hải và chết tại đây nặng trên 3 tạ, dài hơn 2m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Tông Thắng – Chi cục phó Chi cục khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng lãnh đạo Phòng NN & PTNT huyện Lộc Hà, đại diện UBND xã Thạch Bằng đã có mặt tại khu vực để xác cá lạ. Tại đây, các nhà chức trách đã xác định con cá mắc cạn là cá voi, có trọng lượng trên 300kg, dài hơn 2m.

Hiện "ông cá" được ngư dân ở đây làm thủ tục chôn cất theo nghi lễ mai táng cá Ông hay còn gọi là "Ông Ngư" theo cách gọi sùng bái của ngư dân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại