*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không phải ai cũng thực sự hiểu đúng về hiện tượng cá ông “lụy bờ” ở những bờ biển nước ta.
Cá Ông nặng hơn 3 tạ, dài khoảng 3 mét, toàn thân bị yếu nên bơi chậm chạp đang mắc cạn tại bờ biển Quảng Ngãi.
Nằm ở làng biển Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), ngôi đền thờ bộ xương cá voi khổng lồ độc đáo bậc nhất xứ Thanh khiến không ít du khách hiếu kỳ.
Như đã đưa tin, ngày 17/4, 3 tàu cá của ngư dân thành phố Phan Thiết đã đưa cá ông lụy vào tới Cảng Phan Thiết để làm nghi thức an táng theo phong tục địa phương.
So với trường hợp cá voi trôi dạt vào vùng biển nước ta gần đây nhất (đảo Long Châu, Cát Bà, Hải Phòng) thì con cá voi lớn nhất Việt Nam từng ghi nhận có trọng lượng gấp 7 lần.
Người dân phát hiện cá voi dài hơn 2m, nặng trên 100kg trôi dạt vào bờ biển nên tổ chức đưa cá về đại dương nhưng bất thành.
Sáng nay (30-5) lãnh đạo UBND Phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết ngư dân địa phương vừa đưa một xác “cá Ông” khổng lồ chết trên biển Mũi Né vào bờ chôn cất theo nghi thức địa phương.
Con cá có màu đen huyền, dài khoảng 2,3m, nặng khoảng 150kg được cặp vợ chồng ngư dân ở Bến Tre bắt vào rạng sáng 15/5, trên sông Cổ Chiên.
Theo một số ngư dân đi biển thì cá voi chết khoảng 5 tháng mới trôi dạt vào vùng cửa biển Bạc Liêu.
Tối 6.11, ông Nguyễn Hoài Nam – Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị - xác nhận, một con cá voi lớn đã dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị.
Người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện một cá ông dài hơn 1 mét, nặng khoảng 40kg đang trong thời kỳ phân hủy.
Phát hiện xác cá voi dạt vào bờ, người dân trong làng đã quyên góp mua quan tài rồi đào mộ chôn cất theo phong tục tín ngưỡng của người dân vùng biển.
Tâm điểm