Cả làng quyên góp mua quan tài chôn cất xác cá khủng dạt vào bờ biển

Ngọc Tú |

Phát hiện xác cá voi dạt vào bờ, người dân trong làng đã quyên góp mua quan tài rồi đào mộ chôn cất theo phong tục tín ngưỡng của người dân vùng biển.

Ngày 3/12, người dân 2 xã Xuân Liên và Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã làm lễ chôn cất con cá voi ngay tại bãi biển xã Cương Gián.

Trước đó, đêm 31/11, anh Nguyễn Văn Thi (43 tuổi, trú xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi trên bờ biển phát hiện xác một con cá lớn trôi dạt vào bờ nên thông báo cho người dân xung quanh và chính quyền địa phương.

Cả làng quyên góp mua quan tài chôn cất xác cá khủng dạt vào bờ biển - Ảnh 1.

Xác con cá voi lớn được phát hiện trong đêm.

Theo những người lớn tuổi trong xã, đây là cá voi hay còn gọi là cá Ông.

Sau khi báo lên chính quyền địa phương, người dân đã mời thầy về làm lễ rồi cùng nhau quyên góp tiền mua quan tài chôn cất cá.

Đến chiều 3/12, người dân đã làm lễ và chôn cất cá ngay tại bãi biển xã Cương Gián. Rất đông người dân ở 2 xã Xuân Liên và Cương Gián đến thắp hương vái lạy cá Ông.

Theo người dân địa phương, cá voi được coi là thần của biển, nên người dân vùng biển luôn kính trọng loài vật này. Khi thấy cá voi gặp nạn, người dân sẽ cứu giúp hoặc nếu cá chết thì sẽ làm lễ chôn cất tại vị trí được phát hiện để cầu mong sóng yên biển lặng cho ngư dân được mùa.

Cả làng quyên góp mua quan tài chôn cất xác cá khủng dạt vào bờ biển - Ảnh 2.

Cả làng quyên góp mua quan tài chôn cất xác cá khủng dạt vào bờ biển - Ảnh 3.

Người dân làm lễ cho cá.

Cả làng quyên góp mua quan tài chôn cất xác cá khủng dạt vào bờ biển - Ảnh 4.

Sau đó bỏ cá vào quan tài.

Cả làng quyên góp mua quan tài chôn cất xác cá khủng dạt vào bờ biển - Ảnh 5.

Rồi đào huyệt chôn cất cá tại bãi biển.

Video người dân làm lễ chôn cất cá tại bãi biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại